Nga 'thay máu' cho 'quái thú khổng lồ trên biển'

Bảo An |

(Soha.vn) - Tuần dương hạm hạt nhân Đô Đốc Nakhimov của Hải quân Nga sẽ được nâng cấp vào năm 2018.

Hải quân Nga đã ký kết hợp đồng hiện đại hóa tuần dương hạm hạt nhân hạng nặng Đô Đốc Nakhimov. Dự kiến, quá trình nâng cấp sẽ được hoàn thành vào năm 2018. Chiến hạm này hiện đang neo đậu tại cảng của nhà máy đóng tàu quân sự Sevmash.

Ông Sergei Khviyuzov, người đứng đầu phòng sửa chữa, nâng cấp và bảo hành của nhà máy đóng tàu Sevmash cho biết, khoảng 70% thiết bị cũ trên tàu Đô Đốc Nakhimov sẽ bị tháo dỡ để lắp đặt thiết bị nâng cấp.

Tuần dương hạm hạt nhân Đô Đốc Nakhimov của Hải quân Nga.
Tuần dương hạm hạt nhân Đô Đốc Nakhimov của Hải quân Nga.

Trong thời gian dỡ bỏ các thiết bị cũ trên tàu tuần dương hạt nhân Đô Đốc Nakhimov, các thiết mới lắp giáp sẽ đồng thời được kiểm tra để phát hiện kịp thời các sự cố. Ngoài việc thay thế các thiết bị đã hư hỏng, tuần dương hạm này cũng được trang bị hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400 và súng máy.

Tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov (trước năm 1992 có tên là Kalinin) được khởi đóng tại nhà máy đóng tàu Baltic vào năm 1983 và ra nhập vào Hải quân Liên Xô năm 1988, tàu thực hiện chuyến đi biển lần cuối vào năm 1997 trước khi bị ngừng hoạt động.

Chiến hạm Đô đốc Nakhimov có chiều dài 251 m và rộng 28,5 m, lượng giãn nước tới 24.300 tấn. Hệ thống hỏa lực trên tàu Đô đốc Nakhimov bao gồm hệ thống tên lửa hành trình chống hạm Granit, pháo hạm 130mm AK-130, hệ thống tên lửa phòng không Fort và Osa-MA

Tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov có thể chở được 3 trực thăng Ka-27. Ngoài ra, nó cũng được trang bị hệ thống làm nhiễm âm để đánh lạc hướng tên lửa và ngư lôi của kẻ thù.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại