Nga điều khẩn cấp 20 máy bay chiến đấu tới phía Tây

Bảo An |

(Soha.vn) - Không quân Nga đã tái triển khai khoảng 20 máy bay chiến đấu và trực thăng tới các sân bay ở khu vực phía Tây nước này để tập trận kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết khoảng 20 máy bay chiến đấu và trực thăng của Không quân Nga đã được lệnh tái triển khai tại các sân bay để tập trận đột xuất. Đợt tập trận này nằm trong kế hoạch kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng quân đội Nga.

Cuộc tập trận với sự tham gia của máy bay chiến đấu ném bom Su-24, máy bay tiêm kích Su-27, trực thăng vận tải chiến đấu Mi-8 và máy trực thăng tấn công Mi-24 Hind thuộc Quân khi miền Tây của quân đội Nga.

Máy bay chiến đấu và ném bom Su-24
Máy bay chiến đấu và ném bom Su-24

“Vào ngày 11/6, các máy bay sẽ thực hiện các sứ mệnh huấn luyện chiến đấu tại những khu vực mà phi công không hề biết trước”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông báo vào ngày hôm qua.

Theo kế hoạch tập trận, các máy bay chiến đấu S-24 sẽ thực hiện các sứ mệnh ném bom và phóng tên lửa dưới sự hộ tống của Su-27, trong khi máy bay trực thăng vận chiến đấu Mi-8 sẽ tiến hành tấn công chiến thuật với sự hộ trợ của trực thăng tấn công Mi-24.

Lệnh tập trận đột xuất do đích thân Tổng tham mưu trưởng của quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov đưa ra. Các hoạt động nằm trong kế hoạch kiểm tra khả năng chiến đấu của quân đội nước này được bắt đầu từ tháng 2/2012. Các cuộc tập trận gần đây nhất có sự tham gia của lực lượng phòng không, tên lửa chiến lược, máy bay vận tải.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong tương lai, những đợt kiểm tra này sẽ được tiến hành một cách thường xuyên hơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại