Lực lượng đổ bộ đường không Nga đặt mua "Quái thú" Pantsir

Cục thiết kế-chế tạo máy Tula bắt tay vào phát triển biến thể đổ bộ đường không của tổ hợp tên lửa-pháo phòng không Pantsir theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Nga.

Tổ hợp tên lửa-pháo phòng không Pantsir có khả năng tiêu diệt máy bay, trực thăng và tên lửa có độ chính xác cao, bảo vệ lính đổ bộ trước tên lửa hành trình và bom điều khiển của đối phương.

Lực lượng đổ bộ đường không Nga đặt mua "Quái thú" Pantsir
 

Phó giám đốc Cục thiết kế-chế tạo máy Tula, ông Yuri Savenkov cho biết, việc phát triển biến thể đổ bộ của tổ hợp Pantsir bắt đầu từ mùa xuân 2013 và sẽ hoàn thiện sau vài năm. Tuy nhiên, công việc đang gặp khó khăn vì Tula chưa biết chọn khung gầm bánh lốp hay bánh xích cho biến thể này.

Theo Yuri Savenkov, các nhà thiết kế của Tula quen sử dụng khung gầm bánh xích. Vào những năm 1990, Cục thiết kế-chế tạo Tula đã chế tạo ra tổ hợp tên lửa-pháo phòng không Roman đặt trên xe chiến đấu đổ bộ bánh xích BDM-3.

Tổng biên tập tờ Otvaga-2004, ông Vitali Moiseev cũng cho rằng bánh xích phù hợp với biến thể đổ bộ của tổ hợp Pantsir hơn là bánh lốp.

Tuy nhiên, để phù hợp với điều kiện tác chiến của lính đổ bộ đường không, tổ hợp Pantsir mới phải được thiết kế sao cho gọn nhẹ nhất.

Tổ hợp tên lửa-pháo phòng Pantsir mới sẽ thay thế cho những hệ thống phòng không hiện có của lực lượng đổ bộ đường không như tên lửa vác vai Igla, hệ thống tên lửa đất đối không tự hành Strela-10 và pháo tự động 2 nòng, chống tăng ZSU-23-2. Đây là những hệ thống đã không còn phù hợp với điều kiện tác chiến hiện đại.

Tổ hợp Pantsir-S1 có thể tiêu diệt các mục tiêu trong tầm ngắn và tầm trung. Nó có thể được đặt trên khung gầm xe bánh xích hoặc bánh lốp, hoặc đặt trên các bệ. Tổ hợp này được trang bị 12 tên lửa điều khiển 9M335 với 2 nòng pháo tự động cỡ 30mm. Module chiến đấu được lắp trên nắp thân xe.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại