Hé lộ về trường bắn hàng đầu của Triều Tiên

Khu vực mà Triều Tiên tiến hành những cuộc tiến công bằng máy bay không người lái gây chấn động hồi tháng 3 với sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un nay được xác định là tại trường bắn Taewon-ri.

Giới quân sự cho biết, quân đội Triều Tiên (KPA) có rất nhiều khu vực diễn tập, nhưng Taewon-ri lại được vị tướng trẻ sử dụng nhiều nhất để thể hiện vị thế nhà lãnh đạo của mình trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang trên bán đảo này. Trường bắn nằm ở phía đông nam Thủ đô Bình Nhưỡng, có tọa độ 38.947981°, 125.915947°, nằm trên một ngọn đồi cao khoảng 111m.

Hé lộ về trường bắn hàng đầu của Triều Tiên
Mục tiêu 6.

Đỉnh khu vực mục tiêu 6 như nhìn trên KCTV là từ tòa nhà quan sát chính, đáy là từ Google Earth (38.923012°, 125.936490°).

Hé lộ về trường bắn hàng đầu của Triều Tiên
Mục tiêu 6 từ Google Earth.
Hé lộ về trường bắn hàng đầu của Triều Tiên
Mục tiêu 2.

Các khu vực mục tiêu 1,2 và 3 có hình dạng giống như một khu vực hành chính cụ thể.

Hé lộ về trường bắn hàng đầu của Triều Tiên
Một phần trường bắn Taewon-ri.

Khi lãnh đạo Kim Jong-un  tham dự đợt diễn tập pháo binh của KPA hồi tháng 2, các vụ nổ rocket đã được thực hiện từ vị trí này hướng tới mục tiêu 6, với khoảng cách khoảng 2.868 km. Trong một đoạn video công bố công khai, các mục tiêu của KPA đã hoàn thành theo ý định (mặc dù độ chính xác còn có thể được cải thiện hơn nữa).

Đây cũng là khu vực Triều Tiên đã thử nghiệm máy bay không người lái được cho là “chính xác cao” (UAV). Tuy nhiên, tính năng của loại máy bay này vẫn còn là bí mật đối với cộng đồng quốc tế bởi đoạn video không công bố nhiều chi tiết. Theo KCTV, 3 UAV đã được thử nghiệm. Chiếc đầu tiên nhằm mục tiêu 6, chiếc thứ 2 và 3 dường như đã bị phá hủy trong một cuộc diễn tập nhằm thể hiện khả năng của chống máy bay chiến đấu của lực lượng không quân.

Mới đây, Bộ Thống nhất Hàn Quốc công bố báo cáo cho thấy, trong số 192 hoạt động chính thức của tân lãnh đạo Triều Tiên, 38% là tập trung vào các cơ sở quân sự. Điều này cho thấy chính sách “tiên quân” vẫn đang được đặc biệt chú ý.

Chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo trẻ tới Taewon-ri diễn ra ngày 27/4/2012 để thị sát đơn vị 655. Trong ba tháng đầu năm 2013, vị tướng trẻ cũng đã tới thăm đơn vị này ít nhất 3 lần, trong đó chuyến thăm ngày 21/1 là để quan sát một đợt cơ động quân, chuyến thăm 4 ngày sau đó là để thị sát việc luyện tập bắn đạn pháo, và chuyến thăm thứ ngày 20/3 là quan sát việc kiểm tra thử nghiệm máy bay không người lái được cho là “siêu chính xác”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại