Toàn cảnh nơi “trú ẩn” của các chiến đấu cơ Triều Tiên

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Danh sách khá chi tiết các Trung đoàn và Phi đội máy bay chiến đấu của Không quân Triều Tiên đã được công bố.

Web-site theavitionist.com mới đây đăng tải một sơ đồ toàn cảnh các căn cứ không quân của Bắc Triều Tiên với một danh sách khá chi tiết các Trung đoàn và Phi đội máy bay chiến đấu của Không quân nước này.

Theo sơ đồ trên, phần lớn các căn cứ không quân đều được bố trí xung quanh khu vực Bình Nhưỡng để tạo thành hệ thống phòng thủ vững chắc bảo vệ Sunchon (với các tiêm kích Mig-29 Fulcrum), Wonsan và Onchan.


	Toàn cảnh nơi “trú ẩn” của các chiến đấu cơ Triều Tiên.

Toàn cảnh nơi “trú ẩn” của các chiến đấu cơ Triều Tiên.

Một số căn cứ không quân được bố trí gần biên giới với Trung Quốc (Samjiyon về phía đông bắc và Uiju về phía đông); Koksan, Hwangju và Onchon gần Hàn Quốc, phía bắc của khu phi quân sự với 3 trung đoàn máy bay chiến đấu, trong khi Pungchon, trên Vịnh Triều Tiên là căn cứ của các đơn vị máy bay chiến đấu Mig-17.

Theo theavitionist.com, hầu hết các máy bay chiến đấu của Tiều Tiên đều đã lỗi thời và chúng sẽ có rất ít cơ hội để đe dọa các máy bay tàng hình thế hệ năm F-22 của Mỹ (hoặc đơn giản là các máy bay của Hàn Quốc).

Hiện nay, không quân tiêm kích Triều Tiên được biên chế khoảng 484 máy bay chiến đấu chủ yếu do Liên Xô và Trung Quốc cung cấp.

Toàn cảnh nơi “trú ẩn” của các chiến đấu cơ Triều Tiên
 

	MiG là dòng máy bay chiến đấu chủ yếu của triều Tiên.

MiG là dòng máy bay chiến đấu chủ yếu của triều Tiên.

MiG-21 - tiêm kích phản lực siêu âm do Liên Xô sản xuất từ những năm 1950 là loại tiêm kích chiếm số lượng nhiều nhất trong số những máy bay chiến đấu phục vụ trong Không lực Triều Tiên với khoảng 150 chiếc.

Chiếm số lượng lớn thứ 2 là những tiêm kích F-5/6 do Trung Quốc sản xuất dựa trên MiG-17 và MiG-19 của Liên Xô.

Triều Tiên cũng có trong biên chế Không quân của mình khoảng 40 chiếc tiêm kích thế hệ 4 MiG-29B, được xem là loại tiêm kích mạnh nhất, hiện đại nhất của nước này. Có lẽ, đây là loại tiêm kích duy nhất của Triều Tiên có khả năng giành chiến thắng cao nhất trong số những loại máy bay chiến đấu của Không quân nước này nếu đối đầu với máy bay tối tân Mỹ, Hàn.

Toàn cảnh nơi “trú ẩn” của các chiến đấu cơ Triều Tiên
 

	Chủ tịch Kim và tiêm kích MiG-29.

Chủ tịch Kim và tiêm kích MiG-29.

MiG-29B của Triều Tiên được trang bị tên lửa đối không tầm ngắn R-73E có tầm bắn 30km và tên lửa đối không tầm trung R-27 có tầm bắn lên đến 120km. Ngoài ra, Không quân nước này còn có sự phục vụ của các máy bay chiến đấu MiG-23.

Lực lượng phòng không không quân của Triều Tiên kể từ đầu 1990 được thống nhất về một mối dưới sự chỉ huy của Bộ tư lệnh Không quân quốc gia với 3 cụm tác chiến phòng không không quân hợp thành (gồm các đơn vị rada, tên lửa, trinh sát, tiêm kích, ném bom, vận tải...) bao gồm: Sở chỉ huy không chiến số 1 đóng tại Kaech'n (phòng thủ khu vực biên giới Tây-Bắc giáp TQ, biển Hoàng Hải, quân khu Bình Nhưỡng, được trang bị phần lớn tiêm kích đánh chặn MiG-29); Sở chỉ huy không chiến số 2 tại Tocksan (phòng thủ vùng biển Nhật Bản và biên giới với Nga) và Sở chỉ huy không chiến số 3 đóng tại Hwangju (giáp khu phi quân sự).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại