Triều Tiên lần đầu tiên công bố ảnh UAV tấn công

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Bắc Triều Tiên vừa mới công bố hình ảnh đầu tiên về máy bay tấn công không người lái của nước này.

Phương tiện truyền thông Bắc Triều Tiên vừa mới công bố hình ảnh đầu tiên về máy bay tấn công không người lái của nước này, khả năng là được chụp trong một cuộc diễn tập quân sự hồi tháng 3.

Bức ảnh đã được đăng trên trang mạng Sina.com của Trung Quốc:

undefined

Các máy bay tấn công không người lái của Triều Tiên.

Tờ báo dẫn lời người đại diện chính thức của Quân chủng Phòng không – Không quân nhân dân Triều Tiên Kui Nanji cho biết rằng ngày 27 tháng 3 lực lượng vũ trang của nước này đã “sẵn sàng để tấn công Hoa Kỳ và Hàn Quốc bằng các máy bay không người lái trang bị đầu đạn hạt nhân nhỏ để đẩy lùi kẻ thù.”

Ngày 20 tháng 3, báo Tầm nhìn nước Nga cho biết, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, quân đội nước này đã được thực hiện các cuộc diễn tập tấn công "siêu chính xác" bằng các máy bay không người lái. Đồng thời, trong cuộc diễn tập, quân đội Triều Tiên cũng đã thực hiện các phương thức tiêu diệt "kẻ thù" bằng tên lửa hành trình.

Theo phương tiện truyền thông Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un nói rằng trong thời gian tập trận, quân đội nước này đã sử dụng các máy bay chiến đấu không người lái "để tấn công các mục tiêu Hàn Quốc."

Các chuyên gia lưu ý rằng cho đến nay không có bằng chứng cho thấy Bình Nhưỡng bố trí các hệ thống điều khiển từ xa để tấn công các mục tiêu.

Vào tháng 02 năm ngoái, truyền thông quốc tế và Triều Tiên loan tin rằng nước này đã chế tạo thành công mẫu máy bay không người lái có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công tự sát nhờ có thể gắn thuốc nổ cực mạnh hay tên lửa trên đó.


	UAV MQM-107D Streaker của Mỹ.

UAV MQM-107D Streaker của Mỹ.

Cả web-site công nghệ quốc phòng Defense Tech và hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đều nhận định rằng, loại máy bay không người lái này được chế tạo dựa trên mẫu UAV MQM-107D Streaker, loại máy bay không người lái được phát triển bởi quân đội Mỹ từ năm 70 của thế kỷ trước và Triều Tiên đã mua được một số chiếc MQM-107D Streaker này từ Syria và sản xuất lại.

MQM-107 Streaker được phát triển bởi Công ty Beech Aircraft có thể bay với vận tốc lên đến 920 km/h và trần bay 12.200 m. UAV này thường được sử dụng để làm mục tiêu giả trong thử nghiệm tên lửa.

Yonhap vào thời điểm đó cho rằng Triều Tiên phát triển các mẫu máy bay không người lái này nhằm mục đích tấn công vào những hòn đảo trong khu vực căng thẳng giữa 2 nước nơi có quân đội Hàn Quốc đang đồn trú.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại