Kim Jong-un giám sát máy bay không người lái “siêu chính xác” tập trận

Oanh Nguyễn |

(Soha.vn) - Truyền thông Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã giám sát một cuộc tập trận bắn đạn thật sử dụng máy bay không người lái và tên lửa đánh chặn hành trình, trong lúc căng thẳng đang tăng cao trên bán đảo Triều Tiên.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết ông Kim đã đích thân hướng dẫn việc thực hiện các cuộc tập trận tấn công bằng “máy bay không người lái siêu chính xác”.

Thời gian và địa điểm cụ thể của cuộc tập trận không được tiết lộ. Đây là cuộc tập trận diễn ra sau 1 tuần kể từ khi Kim Jong-un chỉ huy một cuộc tập trận pháo binh bắn đạn thật gần biên giới biển tranh chấp với Hàn Quốc.

Kim Jong-Un giám sát máy bay không người lái “siêu chính xác” tập trận
 

Máy bay không người lái của Triều Tiên được sử dụng trong bài tập đã được lập trình đường bay "nhắm tới các mục tiêu ở Hàn Quốc", KCNA dẫn lời ông Kim.

Hiện không rõ liệu Triều Tiên có sở hữu máy bay không người lái hay không, dù hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc từng đưa tin Triều Tiên đã phát triển máy bay tấn công không người lái bằng cách sử dụng những mẫu máy bay cũ của Mỹ nhập khẩu từ Trung Đông.

Những hình ảnh về cuộc tập trận được phát sóng trên truyền hình quốc gia Triều Tiên cho thấy dường như một máy bay không người lái thô sơ đang lao vào mục tiêu trên sườn núi và nổ tung.

Cuộc diễn tập cũng bao gồm bài kiểm tra các tên lửa nhỏ mà KCNA cho biết có khả năng bắn hạ tên lửa hành trình, trong khi đó, hồi tháng trước, quân đội Hàn Quốc đã phát một đoạn video về tên lửa hành trình mới được triển khai tại nước này. Theo đó, chúng có thể thực hiện các cuộc tấn công có độ chính xác cao vào trung tâm chỉ huy ở bất cứ nơi nào trên đất Triều Tiên.

Căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên đang ở mức cao nhất trong nhiều năm qua. Bắc Triều Tiên đang rất tức giận bởi lệnh trừng phạt do Liên Hợp Quốc áp đặt sau vụ thử hạt nhân vào tháng trước, làm tăng nguy cơ dẫn tới một cuộc chiến tranh thứ 2 giữa hai miền Triều Tiên, với sự tham gia của vũ khí hạt nhân.

Bình Nhưỡng cũng lên án cuộc tập trận chung đang diễn ra giữa Hàn Quốc và Mỹ, nhất là việc Mỹ mang B-52 có khả năng mang vũ khí hạt nhân tới Hàn Quốc. Triều Tiên cho đây là hành động mang tính khiêu khích.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại