'Đột nhập' nơi đào tạo tân binh nhí của Bắc Triều Tiên

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Những bức ảnh hiếm hoi dưới đây cho thấy các chiến binh tương lai của Bắc Triều Tiên được huấn luyện tại một trường quân sự.

Những tân binh nhí này chỉ khoảng 11 tuổi, tất cả đều cạo tóc và luyện tập taekwondo tại Trường Cách mạng Mangyongdae ở Bình Nhưỡng.

Các học viên nhí 11 tuổi tại trường cách mạng Mangyongdae ở Bình Nhưỡng khoác trên mình bộ quân phục.
Các học viên nhí 11 tuổi tại trường cách mạng Mangyongdae ở Bình Nhưỡng khoác trên mình bộ quân phục.

Một học viên tên là Jo Chung Hyok chia sẻ: “Do tình hình hiện tại, em đang cố gắng học tập và rèn luyện chăm chỉ hơn”.

Em tin rằng cách để có mình có thể trả thù đế quốc Mỹ là đạt thành tích cao trong lớp học. Đây là nhiệm vụ cách mạng của em. Em đang cố gắng thật nhiều để đạt thành tích cao trong các môn học quân sự như chiến thuật và bắn súng” – Jo chia sẻ.

Học viên trong trường đều cạo tóc gọn gàng và được học taekwondo.
Học viên trong trường đều cạo tóc gọn gàng và được học taekwondo.

Ngôi trường này cũng chính là nơi nhà lãnh đạo Kim Jong-il được đào tạo trong suốt thời gian diễn ra chiến tranh Triều Tiên.

Các học viên mặc đồng phục quân đội, được dạy diễu hành một cách bài bản và còn được mang súng trường. Theo Ri Kyong Hui, giáo viên môn sinh học tại trường cho biết đây là bước chuẩn bị để các em trở thành lực lượng nòng cốt trong quân đội nhân dân Triều Tiên.

Đây cũng là nơi cố chủ tịch Kimg Jong II từng được đào tạo.

Đây cũng là nơi cố chủ tịch Kim Jong-il từng được đào tạo.

Các học viên tập diễu hành.
Các học viên tập diễu hành.

Ngoài các môn quân sự, học viên cũng được theo học các môn văn hóa khác như sinh học, lịch sử và ngôn ngữ, tuy nhiên, các em không được sử dụng internet.

Học viên trong giờ sinh học.
Học viên trong giờ sinh học.
Các học viên được sử dụng máy tính nhưng không kết nối với internet.
Các học viên được sử dụng máy tính nhưng không kết nối với internet.

Theo Thiếu tá Kim Hak Bin, quản lý trường học: “Hiện tại, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang rất căng thẳng và phía Mỹ đang đối xử rất tệ với chúng tôi. Thế nhưng, các học viên tại đây đều rất tích cực, cuộc sống và việc học của các em không có gì thay đổi so với trước đây.

Học viên của chúng tôi đã sẵn sàng bước ra chiến tuyến nếu chiến tranh nổ ra và giờ thì các em đang cố gắng học tập chăm chỉ hơn bao giờ hết”.

Trường được xây dựng từ năm 1947.
Trường được xây dựng từ năm 1947.

Vị trí ngôi trường ở gần nơi sinh thành của cố chủ tịch Kim Nhật Thành, được xây dựng từ năm 1947 để làm nơi chăm sóc và giáo dục con cái của những người lính đã hy sinh trong trận chiến với Nhật Bản từ năm 1910-1945.

Ngày nay, học viên nữ được đào tạo ở một trường tách biệt, được đặt tên theo thân mẫu của cố chủ tịch Kim Nhật Thành là Trường cách mạng Kang Pan Sok, ở cảng phía tây thành phố Nampho.

Sau đây là đoạn clip:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại