Lo Triều Tiên nhiều quá, Mỹ có 'quên' tên lửa Iran?

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Phần phía Đông của nước Mỹ không được bảo vệ một cách chắc chắn và rất dễ bị tấn công bởi các tên lửa đạn đạo từ Iran.

Tuần trước,16 nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Obama đầu tư 250 triệu USD để xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa trên bờ biển phía Đông của nước Mỹ, heritage.org hôm thứ Tư (1/5) cho hay.

Lo Triều Tiên nhiều quá, Mỹ có “quên” Iran?
 

Hiện nay, tất cả các hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất GMD (Ground-Based Midcourse Defense, ảnh trên) có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo tầm xa đều tập trung trên bờ biển phía Tây của Hoa Kỳ, trong khi phần phía đông của đất nước không được bảo vệ chắc chắn và rất dễ bị tấn công.

Khi chính quyền Tổng thống Bush lên kế hoạch để xây dựng hệ thống GMD, chính phủ Mỹ tin rằng mối đe dọa của tên lửa đạn đạo Bắc Triều Tiên là nguy hiểm hơn từ Iran. Dựa trên những tính toán này, tất cả hệ thống đánh chặn GMD đều được bố trí trên bờ biển phía Tây.

Chính quyền Obama trong năm đầu tiên của mình, đã cắt giảm kinh phí cho các chương trình phòng thủ tên lửa xuống hơn 10% (khoảng 1,16 tỷ USD). Tổng thống Obama đã hủy bỏ chương trình để tạo ra một hệ thống phòng thủ laser trên không và một số dự án tên lửa đánh chặn tên lửa trực tiếp. Đồng thời, kế hoạch triển khai tên lửa GMD đã bị cắt giảm từ 44 xuống còn 30 đơn vị. Ngoài ra, chính quyền Tổng thống Obama còn “xét lại” chương trình chế tạo tên lửa SM-3 Block IIB, được dùng để tăng cường phòng thủ đất nước từ các tên lửa tầm xa của Iran.


	Tên lửa SM-3.

Tên lửa SM-3.

Bắc Triều Tiên và Iran đã và đang hợp tác với nhau trong việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục đia (ICBM). Gần đây, Bắc Triều Tiên đã đe dọa tấn công Mỹ bằng vũ khí hạt nhân. Theo đó, ICBM của nước này có thể nhấn chìm nước Mỹ chỉ trong thời gian 33 phút đến một tiếng đồng hồ.

Chính quyền Obama gần đây đã thừa nhận rằng chính sách về phòng thủ tên lửa là "khá thiển cận" và cũng đã có một số thay đổi. Theo công bố mới đây, số lượng hệ thống đánh chặn GMD đã tăng từ 30 lến đến 44 bệ phóng và radar X-band trên biển của hệ thống phòng thủ tên lửa đã được quyết định di chuyển đến gần biên giới với Bắc Triều Tiên.

Tuy nhiên, cho đến nay, chính quyền Obama vẫn phản đối việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa trên bờ biển phía Đông, mặc dù đã được Quốc hội ủy quyền nghiên cứu các đặc điểm của khu vực trên bờ biển phía Đông như là một bước đầu tiên trong việc xác định vị trí bố trí các căn cứ tên lửa trong tương lai.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại