Lầu Năm Góc triển khai “siêu mắt thần” thứ hai tại Nhật Bản

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã xác nhận thông tin về việc triển khai hệ thống radar X-band thứ hai tại Nhật Bản.

Quá trình thực hiện kế hoạch triển khai một radar thứ hai của Mỹ tại Nhật Bản đã được xác nhận bởi Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel trong cuộc hội đàm với người đồng sự Nhật Bản Itsunori Onoderoy. Bắc Triều Tiên là một trong những chủ đề chính của cuộc hội đàm lần này của hai bộ trưởng.

"Hiện nay, chúng tôi đang cố gắng để đạt được những tiến bộ trong việc thực hiện kế hoạch về việc triển khai một radar thứ hai tại Nhật Bản, sẽ giúp bảo vệ cả hai nước khỏi các mối đe dọa tên lửa từ Bắc Triều Tiên," - Hagel cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên.


	Mỹ triển khai radar X-band thứ hai tại Nhật Bản để đối phó với các tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên.

Mỹ triển khai radar X-band thứ hai tại Nhật Bản để đối phó với các tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên.

Ông nhắc lại rằng Hoa Kỳ “vẫn luôn cam kết nghĩa vụ của mình là bảo vệ Nhật Bản, bằng cách mở rộng chiếc ô hạt nhân của Mỹ.”

Theo bộ trưởng, “hành vi khiêu khích của Bắc Triều Tiên là mối đe dọa rõ ràng nhất cho sự ổn định trong khu vực”, báo cáo của Hãng thông tấn ITAR-TASS cho hay.

Vào giữa tháng 3 năm nay, Mỹ đã tuyên bố thay đổi vị trí các hệ thống phòng thủ tên lửa do mối đe dọa tên lửa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên ngày càng gia tăng. Những thay đổi này bao gồm việc triển khai hệ thống radar thứ hai tại Nhật Bản, trong đó, theo Lầu Năm Góc, có thể cải thiện việc cảnh báo sớm đối với tất cả các tên lửa đạn đạo ở Bắc Triều Tiên.

Hệ thống radar di động hoạt động trong dải sóng cm, là một thành phần quan trọng của hệ thống bảo vệ lãnh thổ Mỹ và hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở khu vực châu Á.

Hệ thống radar X-band có thể phát hiện các tên lửa đạn đạo ngay sau khi rời bệ phóng 10 giây ở khoảng cách lên tới 5.000 km.


	Radar X-band được bố trí trên một chiếc tàu nổi tự vận hành và có thể dễ dàng di chuyển đến bất cứ vị trí nào trên biển.

Radar X-band được bố trí trên một chiếc tàu nổi tự vận hành và có thể dễ dàng di chuyển đến bất cứ vị trí nào trên biển.

Hệ thống có khả năng xác định, phân biệt rõ giữa tên lửa đạn đạo thật và mục tiêu giả của đối phương, cung cấp các số liệu cho tên lửa đánh chặn, nhằm phá huỷ các tên lửa đạn đạo của đối phương trước khi nó lao vào mục tiêu.

Toàn bộ hệ thống radar X-band (bao gồm cả tàu chở) có lượng giãn nước 50.000 tấn, chiều dài 116m, cao 85m và mướn nước 10m khi di chuyển. Mỗi hệ thống có X-band có từ 75 đến 85 chuyên gia kỹ thuật tham gia vận hành.

Hiện một radar loại này đang hoạt động tại một căn cứ quân tự vệ ở Aomori, phía bắc Nhật Bản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại