Quân đội Nga sẽ nhận 3 "siêu cơ" Il-476 đầu tiên năm 2014

Bảo An |

(Soha.vn) - Ba máy bay vận tải hạng nặng Il-76MD-90A (hay còn gọi là Il-476) đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Nga vào năm 2014.

Tập đoàn sản xuất máy bay Ilyushin Aviation Complex ngày hôm qua (19/3) cho biết máy bay vận tải hạng nặng Il-476 đã bắt đầu bay thử nghiệm tại một trung tâm kiểm tra tại thủ đô Moscow của Nga vào ngày 18/3.

“Chuyến bay thử nghiệm của Il-476 đã kéo dài trong 1 giờ và 55 phút tại độ cao từ 2.000 đến 10.000 m”, tập đoàn Ilyushin tiết lộ. Kế hoạch bay thử nghiệm của loại máy bay này vào tuần trước đã bị hủy bỏ do thời thời tiết xấu.

Máy bay vận tải hạng nặng Il-476 của Nga.

Chương trình thử nghiệm sẽ bao gồm 22 chuyến bay. Các kỹ sư sẽ thu thập và xử lý thông tin sau mỗi chuyến bay để đưa ra những yêu cầu cải tiến cần thiết.

Tập đoàn Ilyushin dự kiến sẽ chuyển giao 3 máy bay vận tải Il-476 cho Bộ Quốc phòng Nga vào năm tới, nhiều hơn 1 chiếc so với mục tiêu được tổng giám đốc của tập đoàn này, Viktor Livanov đưa ra trước đó trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh  Ekho Moskvy.

Bộ Quốc phòng Nga đã ký một hợp đồng mua 39 máy bay vận tải hạng nặng Il-476 của tập đoàn Ilyushin vào tháng 10/2012. Số máy bay này sẽ được chuyển giao cho quân đội Nga trước năm 2018.

Il-476 là phiên bản nâng cấp của máy bay vận tải quân sự Il-76 Candid được sản xuất cách đây 40 năm. So với phiên bản cũ, Il-476 được trang bị cánh mới, động cơ phản lực Aviadvigatel PS-90A hiệu suất cao và tiết kiện nhiên liệu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại