"Điểm mặt" vũ khí "khủng" của Nga trong quân đội Syria

Dân Việt - Theo bản báo cáo mới nhất của Viện nghiên cứu quốc tế các vấn đề thế giới tại Stockholm, Thụy Điển, 71% các loại vũ khí của Syria có nguồn gốc từ Nga.

Từ năm 2008 đến 2012, Nga luôn là nhà cung cấp vũ khí chính cho Syria, chủ yếu là các loại như :xe thiết giáp, xe tăng, các hệ thống pháo, máy bay tiêm kích, máy bay chiến đấu, tàu chiến, tên lửa và các bệ phóng tên lửa, không kể đến các loại súng.

 

Hệ thống phòng không tầm xa S-200

Ngoài Nga, Iraq cũng chiếm đến 14% số lượng vũ khí bán cho Syria, theo sau là Belarus với 11%.

Pháp và Anh đang kêu gọi các nước thuộc Liên minh châu Âu xóa bỏ lệnh cấm cung cấp vũ khí cho quân đối lập tại Syria. Paris và London đã sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Syria bất chấp các thành viên khác như Đức, Thụy Điển, Hà Lan và hàng loạt quốc gia khác phản đối.

Cận cảnh một số loại vũ khí có nguồn gốc từ Nga trong kho vũ khí của Syria:

 

Xe tăng T-72

 

Tên lửa chống hạm Yakhont

 

Hệ thống phòng không tầm gần Pantsir-S1

 

Hệ thống phòng không tầm xa S-200

 

Hệ thống phòng không tự hành ZSU-23-4, 4 nòng, được cho là sát thủ đã hạ gục máy bay trinh sát RF-4E của Thổ Nhĩ Kỳ xâm phạm không phận Syria hồi cuối năm 2012.

 

Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung SA-6, còn được mệnh danh là "Ba ngón tay thần chết".

 

Tên lửa Scud có khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất với độ chính xác cao. Thậm chí, các nguồn tin phương Tây còn tin rằng loại tên lửa này được trang bị các đầu đạn hóa học.

 

Tiêm kích đánh chặn hạng nhẹ MiG-29. Đây là một trong hai lực lượng bảo vệ bầu trời Syria, bên cạnh các tổ hợp phòng không.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại