Nga, Trung Quốc bắt tay đối phó lá chắn tên lửa Mỹ

Bảo An |

(Soha.vn) - Một quan chức ngoại giao cao cấp của Trung Quốc ngày hôm qua (19/3) cho biết nước này và Nga sẽ hợp tác để đối phó với kế hoạch tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Gần đây, Mỹ tuyên bố họ sẽ tạm ngừng kế hoạch xây dựng lá chắn tên lửa ở châu Âu để tập trung tăng cường hệ thống phòng thủ ở Alaska, có khả năng chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa từ phía Triều Tiên.

Trung Quốc và Nga luôn phản đối kế hoạch triển khai các hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ, vì cho rằng chúng làm ảnh hưởng tới chiến lược quân sự của mình.

Nga và Trung Quốc hợp tác đối phó lá chắn tên lửa của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương.

Vấn đề phòng thủ tên lửa cần được giải quyết với sự cân bằng chiến lược toàn cầu. Trung Quốc và Nga có cùng quan điểm về vấn đề này”, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Cheng Guoping cho biết, “Trung Quốc và Nga đã hợp tác trong vấn đề này suốt nhiều năm qua và chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác theo hướng đó.”

Kế hoạch tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ trên lãnh thổ của nước này được đưa ra sau khi Triều Tiên đe dọa sẽ công Washington bằng tên lửa tầm xa.

Quân đội Mỹ dự định sẽ triển khai thêm 14 tên lửa đánh chặn tại Alaska vào năm 2017 và lắp đặt một trạm radar ở Nhật Bản để phát hiện sớm tên lửa phóng từ Triều Tiên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại