NÓNG: UAE nổ súng vào tàu Iran, Tehran ngay lập tức phản đòn - Vịnh Ba Tư dậy sóng

Trà Khánh |

Theo truyền thông Iran, đã có ít nhất hai thủy thủ của nước này thiệt mạng trong cuộc đụng độ mới đây giữa lực lượng Tuần duyên UAE với các tàu của Iran trên Vịnh Ba Tư.

Theo truyền hình nhà nước Iran, lực lượng biên phòng nước này đã tiến hành bắt giữ một tàu hàng của UAE cùng thủy thủ đoàn khi con tàu này xâm phạm vùng lãnh hải của Tehran vào đầu tuần này (17/8).

Cũng trong ngày 17/8, lực lượng Tuần duyên UAE đã nổ súng vào một số tàu cá của Iran làm một số ngư dân thiệt mạng. Hai vụ việc trên diễn ra gần như cùng lúc.

"Hôm thứ hai (17/8), một tàu của UAE cùng với thủy thủ đoàn đã bị lực lượng biên phòng Iran bắt giữ vì hoạt động trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền Iran. Cũng trong ngày này, lực lượng tuần duyên của UAE đã bắn vào một số tàu cá, tịch thu một tàu của Iran, làm hai ngư dân Iran thiệt mạng", thông báo của Bộ Ngoại giao Iran cho hay.

Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết, phía UAE lấy làm tiếc về vụ việc trên và sẵn sàng bồi thường thiệt hại cho sự cố này.

Trước đó, hôm 20/8, Bộ Ngoại giao Iran đã triệu hồi một phái viên ngoại giao của UAE có trách nhiệm trong vụ sát hại ngư dân Iran.

Còn theo hãng thông tấn nhà nước UAE (WAM), một số tàu cá của Iran đã đi vào vùng biển của UAE gần đảo Sir Bu Nair trên Vịnh Ba Tư. Các tàu này không dừng lại theo yêu cầu của Tuần duyên UAE buộc họ phải nổ súng.

Được biết, trước đó vào cuối tháng 6, Tuần duyên Saudi Arabia cũng đã bắn cảnh cáo vào các tàu cs của Iran khi họ không dừng lại theo hiệu lệnh.

Phát ngôn viên của lực lượng Tuần duyên Saudi Arabia cho biết, các tàu Iran đã tháo chạy khi họ nổ súng cảnh cáo.

Về phần mình, truyền thông Iran cho biết, các tàu cá của họ bị sóng cuốn trôi vào vùng biển của Saudi và không có ngư dân nào bị thương sau vụ việc trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại