Tiêm kích MiG-21 Ấn Độ vừa rơi gần biên giới Pakistan - Thảm kịch mới nhất sau vụ bắn hạ F-16

N. Tuấn Sơn |

Sputnik vừa đưa tin có 1 máy bay tiêm kích MiG-21 của Không quân Ấn Độ bị rơi ở giáp biên giới với Pakistan. Hiện chưa rõ bị bắn hạ hay rơi do lỗi kỹ thuật.

Sputnik vừa đưa tin có 1 máy bay tiêm kích MiG-21 của Không quân Ấn Độ bị rơi ở giáp biên giới với Pakistan. Hiện chưa rõ bị bắn hạ hay rơi do lỗi kỹ thuật.

Chiếc tiêm kích của Không quân Ấn Độ vừa rơi được xác định là MiG-21 Bison. Chính một trong những máy bay loại này đã bắn hạ 1 tiêm kích F-16 của Không quân Pakistan hôm 27/02 sau một cuộc không chiến chớp nhoáng.

Tiêm kích MiG-21 Ấn Độ vừa rơi gần biên giới Pakistan - Thảm kịch mới nhất sau vụ bắn hạ F-16 - Ảnh 1.

Tiêm kích MiG-21 Ấn Độ vẫn là lực lượng quan trọng bên cạnh Su-30, MiG-29, Mirage-2000,... trong biên chế Không quân Ấn Độ.

Tuy vậy, sau đó chiếc MiG-21 Bison đó cũng bị chiến đấu cơ Pakistan bắn hạ. Trận cận chiến kết thúc với phi công Abhinandan Varthaman trên MiG-21 Ấn Độ khá chóng vánh khi anh này nhảy dù xuống khu vực do Pakistan kiểm soát ở Kashmir, sau khi bị máy bay đối phương bắn trúng.

Chỉ vài giây trước khi chiếc MiG-21 Bison của mình bị trúng đạn, phi công Ấn Độ Abhinandan Varthaman đã nói lời cuối cùng, thể hiện sự căng thẳng tột độ của trận không chiến khốc liệt.

"Đã chọn tên lửa R-73", phi công Abhinandan Varthaman báo cáo rồi hướng quả tên lửa không đối không Vympel R-73 vào chiếc F-16 của Pakistan trước khi chính chiếc MiG-21 Bison của anh này cũng bị bắn trúng.

Chiếc Mig-21 Bison hôm nay bị rơi được cho là cất cánh từ căn cứ không quân ob Nal ở Bikaner. Được biết phi công đang thực hiện một nhiệm vụ thì máy bay bị rơi xuống khu vực gần Bikaner thuộc Ấn Độ, cách biên giới với Pakistan khoảng 60 dặm.

Một số bức ảnh được cho là những phần còn lại của nó đã được người dân địa phương tung lên mạng xã hội.

Tiêm kích MiG-21 Ấn Độ vừa rơi gần biên giới Pakistan - Thảm kịch mới nhất sau vụ bắn hạ F-16 - Ảnh 2.
Tiêm kích MiG-21 Ấn Độ vừa rơi gần biên giới Pakistan - Thảm kịch mới nhất sau vụ bắn hạ F-16 - Ảnh 3.

Trong trận không chiến trước đó, theo hãng tin Indiatoday, tương quan lực lượng 8 máy bay (4 máy bay Sukhoi Su-30MKI, 2 máy bay Mirage 2000 nâng cấp và 2 máy bay MiG-21 Bison) Ấn Độ với 24 chiếc (8 chiếc F-16, 4 máy bay Mirage-3 và 4 máy bay chiến đấu JF-17 "Thunder") có thể thấy Pakistan chiếm lợi thế lớn, thế nhưng MiG-21 vẫn làm nên chuyện lớn.

Không quân Ấn Độ vừa ra thông báo chính thức là phi công còn sống. Cụ thể như sau:

"Chiều nay (theo giờ địa phương), một chiếc tiêm kích MiG-21 đang trên đường làm nhiệu vụ sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Nal, gần Bikaner thì đã bị rơi. Phi công nhảy dù an toàn. Sẽ có một cuộc điều tra khẩn cấp về nguyên nhân của vụ việc".

Mặc dù Không quân Ấn Độ chưa đưa ra giả thuyết sơ bộ về nguyên nhân vụ việc nhưng dường như chiếc MiG-21 Bison này đã gặp lỗi kỹ thuật chứ không phải bị bắn hạ trong không chiến. Một số nguồn tin cho biết khả năng là chiếc tiêm kích này đã đâm phải chim.

Lực lượng cảnh sát và tìm kiếm cứu nạn Bikaner đã lập tức được điều tới hiện trường vụ tai nạn. Các báo cáo ban đầu cho thấy không có thương vong.

Địa điểm máy bay MiG-21 đâm xuống đất là thuộc khu vực Shobhasar ki Dhani, cách thành phố Bikaner chừng 12km và cách biên giới với Pakistan khoảng 60 dặm (100km).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại