Hàn Quốc bắn cảnh cáo chiến cơ Nga xâm phạm không phận: Hành động chưa từng có tiền lệ!

Anh Tú |

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng rất nhiều máy bay quân sự Nga đã xâm phạm không phận nước này ở ngoài khơi bờ biển phía Đông.

Hàn Quốc cho biết, Quân đội nước này đã bắn cảnh cáo các máy bay quân sự của Nga xâm phạm không phận Hàn Quốc.

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng rất nhiều máy bay quân sự Nga đã xâm phạm không phận nước này ở ngoài khơi bờ biển phía Đông.

Bộ QP Hàn Quốc cho biết Quân đội của họ đã điều động máy bay chiến đấu ngăn chặn và bắn cảnh cáo các máy bay Nga.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông tin từ các quan chức thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết, một máy bay ném bom của Nga đã bay vào không phận phía trên biển Nhật Bản (hay Biển Đông theo cách gọi của Hàn Quốc) gần các mỏm đá ở cực Đông quần đảo Dokdo sáng sớm ngày hôm nay (23/7) và đã hai lần vi phạm các hiệp định quốc tế.

Hàn Quốc bắn cảnh cáo chiến cơ Nga xâm phạm không phận: Hành động chưa từng có tiền lệ! - Ảnh 1.

Tiêm kích phản lực Không quân Hàn Quốc tập trận. Ảnh: BQP Hàn Quốc

Sau khi đi vào Vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc (KADIZ), máy bay Nga tiếp tục tiến vào không phận Hàn Quốc lúc 9:09 sáng (giờ địa phương).

Đáp trả, Không quân Hàn Quốc đã triển khai nhiều máy bay chiến đấu, gồm cả các chiến cơ F-15K và F-16K để bám theo máy bay Nga.

Tiếp đó, các chiến đấu cơ Hàn Quốc đã bắn pháo sáng và khai hỏa cảnh cáo buộc máy bay Nga phải rời không phận Hàn Quốc sau 3 phút và rời KADIZ lúc khoảng 9:15 sáng.

Đến lúc khoảng 9:33 sáng, máy bay Nga lại tiếp tục xâm phạm không phận Hàn Quốc khi đi vào KADIZ và trước sự phản ứng quyết liệt từ Không quân Hàn Quốc, máy bay Nga đã rút về lúc 9:56.

Theo hãng thông tấn Yonhap, việc một máy bay chiến đấu của Nga đã vượt qua biển Nhật Bản 2 lần "là một hành động chưa từng có tiền lệ".

Trước đó, cũng trong ngày 23/7 hai máy bay khác của Nga và 2 máy bay của Trunng Quốc đã xâm phạm KADIZ của Hàn Quốc.

Theo Yonhap, mục đích và những ý định của các chuyến bay vi phạm không phận Hàn Quốc này của các máy bay Nga và Trung Quốc hiện chưa được rõ.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã có kế hoạch triệu tập các quan chức ở Đại sứ quán Nga và Trung Quốc để phản đối về vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại