Những vật dụng và hành vi bị cấm tại World Cup 2022

Hà Linh |

Người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới đã quy tụ về Qatar theo dõi các trận đấu cuốn hút và kịch tính diễn ra tại World Cup 2022. Tuy nhiên, họ sẽ phải chú ý đến những vật dụng và hành vi không được cho phép tại mùa World Cup năm nay.

Những vật dụng và hành vi bị cấm tại World Cup 2022 - Ảnh 1.

Một người phụ nữ khâu chiếc băng OneLove tại Hà Lan. Ảnh: Reuters

Băng OneLove

Một số đội trưởng tuyển bóng đá quốc gia dự World Cup 2022 dự kiến đeo chiếc băng tay OneLove in cờ cầu vồng trong khung hình trái tim để thể hiện phản đối luật của nước chủ nhà liên quan đến quan hệ đồng giới.

Tuy nhiên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tuyên bố sẽ phạt thẻ vàng với bất kỳ cầu thủ nào đeo băng OneLove. Do vậy các cầu thủ đã từ bỏ việc đeo chiếc băng này. Theo quy định của FIFA “chính trị, tôn giáo hoặc thông điệp cá nhân và khẩu hiệu” đều bị cấm. Thay vào đó, FIFA gợi ý các đội trưởng có thể đeo băng có dòng chữ “No Discrimination" (tạm dịch: Không phân biệt).

Bia

Những vật dụng và hành vi bị cấm tại World Cup 2022 - Ảnh 2.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Qatar vốn quản lý chặt chẽ việc bán đồ uống có cồn. Kế hoạch ban đầu là đồ uống có cồn vẫn được phục vụ tại một số sân bóng nhưng FIFA đột ngột thay đổi chính sách chỉ 2 ngày trước buổi khai mạc. Theo đó, bia không được phục vụ trong sân vận động nhưng vẫn xuất hiện tại các fan zone.

Cởi quần áo

Những vật dụng và hành vi bị cấm tại World Cup 2022 - Ảnh 3.

Một người hâm mộ bóng đá Anh cởi trần tại sân vận động. Ảnh: Getty Images

Theo quy tắc ứng xử tại Qatar do FIFA công bố, người hâm mộ không được cởi bỏ quần áo hoặc trong tình trạng cởi trần cũng như để lộ các bộ phận cơ thể nhạy cảm. Người hâm mộ có thể bị phạt nếu cởi áo để trần tại Qatar.

Việc đi tiểu ngoài khu vực vệ sinh, xả rác cũng bị cấm. Nước chủ nhà cũng nói không với còi và nhạc cụ do không muốn lặp lại tình trạng của World Cup 2010 tại Nam Phi gắn liền với kèn vuvuzela.

Các vật dụng khác mà người hâm mộ không được phép mang theo bao gồm một lượng đáng kể giấy hoặc đồ có thể bơm phồng vì nguy cơ chúng rơi xuống sân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại