Nhậu không chịu phá mồi, người đàn ông hỏng tim sau 1 tháng

A. Thư (Theo Daily Mail, BMJ Case Report) |

Người đàn ông giấu tên đã uống bia đến 15 ly mỗi ngày trong suốt 1 tháng, lại ăn rất ít nên bị hạ natri máu nghiêm trọng, phải sống phần đời còn lại với một chiếc máy tạo nhịp tim.

Tạp chí y học danh tiếng BMJ Case Reports vừa cảnh báo các quý ông thích uống bia qua một ca bệnh hy hữu.

Đó là một bệnh nhân giấu tên, 68 tuổi đến từ Malta (một đảo quốc ở châu Âu), vốn rất khỏe mạnh, không có bất thường về hệ tim mạch. Chỉ sau 1 tháng uống "thả ga", người này phải phẫu thuật đặt một máy tạo nhịp tim.

Nhậu không chịu phá mồi, người đàn ông hỏng tim sau 1 tháng - Ảnh 1.

Người đàn ông giấu tên đã phải mang máy tạo nhịp tim vĩnh viễn vì uống bia quá đà mà ăn quá ít - ảnh: SHUTTERSTOCK

Bài viết do nhóm bác sĩ đến từ Bệnh viện Mater Dei ở Malta thực hiện. Trước khi nhập viện do vấn đề tim mạch cách đó 1 tháng, người đàn ông từng được đưa đến cho chính các bác sĩ này vì say rượu quá nặng.

Lần đó, kết quả kiểm tra cho thấy trái tim ông vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

Sau khi tỉnh rượu và về nhà, ông lại tiếp tục sa đà vào việc uống bia. Người nhà cho biết ông uống bia hằng ngày, mỗi ngày tới 15 ly. Kết quả là sau 1 tháng, ông phải nhập viện lần nữa vì bỏ ăn và nôn mửa liên tục.

Các bác sĩ phát hiện tình trạng rối loạn nhịp tim nghiêm trọng do một block nhĩ thất (AV block) chưa từng thấy trong các kết quả kiểm tra trước đó. Block này khiến sự dẫn truyền giữa tâm nhĩ và tâm thất của tim bị suy yếu.

Các bác sĩ đã phải giải quyết bằng một máy tạo nhịp tim tạm thời. Thế nhưng, sau khi các tác động nhất thời do rượu qua đi, khối AV vẫn cứ trơ trơ.

Vậy là ông phải lắp đặt một máy tạo nhịp tim vĩnh viễn. Nếu không được điều trị, ông có nguy cơ đột tử rất cao.

Tiến sĩ Simon Mifsud, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, chia sẻ trong bài viết mang tên "Bia, hạ natri máu và khuyết tật dẫn truyền tim", rằng những tổn thương tim nghiêm trọng và vĩnh viễn này thường xảy ra khi một người uống bia quá nhiều mà ít ăn trong một thời gian.

Bia có nồng độ các khoáng chất hòa tan kém và là chất cực kỳ lợi tiểu, làm cho nồng độ natri trong máu giảm thấp.

Nếu bệnh nhân ăn quá ít, lượng natri càng thiếu hụt trầm trọng hơn vì khoáng chất này chủ yếu có trong thức ăn. Natri thường hiện diện nhiều trong muối ăn, hải sản, sữa, củ cải, cần tây, các loại gia vị, trái cây…

Theo nhóm nghiên cứu, sau ít lâu điều trị, nồng độ natri trong máu của nam bệnh nhân đã tăng lại mức bình thường. Tuy nhiên, tim của ông không thể cải thiện được nữa. Các chuyên gia cũng lưu ý rằng tình huống này có thể xảy ra ở cả những người trẻ tuổi hơn.

theo Người lao động

Đọc tin tức thời sự y tế tại Soha. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên