Nghiên cứu của ĐH Havard: Tạo ra cá thể heo mới để cấy nội tạng cho người

Nguyên Huy |

Các nhà nghiên cứu đã lai tạo các cá thể heo con nhằm cung cấp cơ quan nội tạng có thể cấy vào cơ thể con người. Dù chỉ là kết quả ban đầu, nhưng đây là một bước tiến quan trọng.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Harvard kết hợp với Công ty Công nghệ Sinh học eGenesis và các viện nghiên cứu khác đã sử dụng phương pháp hiệu chỉnh và nhân bản gen nhằm tạo ra các cá thể heo con không mang mầm bệnh và virus.

Cơ quan nội tạng của các cá thể này có thể được sử dụng để cấy ghép nội tạng cho con người trong tương lai.

Nghiên cứu của ĐH Havard: Tạo ra cá thể heo mới để cấy nội tạng cho người - Ảnh 1.

Nguồn Mercola.com (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo trên tờ New York Times, các nhà khoa học lo ngại virus retrovirus ở loài heo có thể truyền mầm bệnh cho người khi cấy nội tạng. Nhưng nghiên cứu mới đây cho thấy, việc chỉnh sửa gen ở cá thể heo bằng công nghệ CRISPR - Cas9 nhằm loại bỏ ADN liên quan đến virus này.

Sau đó, các tế bào được nhân bản, phát triển thành phôi và cấy vào cá thể heo mẹ để sinh sản bình thường.

Tác giả nghiên cứu George Church, nhà di truyền học tại Harvard và nhà sáng lập eGenesis cho biết việc ghép tạng động vật có thể triển khai trong 2 năm nữa. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu khác nói rằng mất khoảng vài năm nữa để biết việc cấy cơ quan nội tạng heo vào người có thật sự an toàn hay không.

Kết quả nghiên cứu này được đăng trên tạp chí danh tiếng Science.

* Theo Time

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại