Nghị sĩ Nga "mời" Ngoại trưởng Mỹ đến thị sát bãi thử nghiệm tên lửa

Anh Tuấn |

Một nghị sĩ Nga mới đây nhận định rằng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có thể dễ dàng nhận thấy Nga tuân thủ chặt chẽ Hiệp ước Vũ khí Hạt nhân Tầm trung (INF) nếu ông chấp nhận đến bãi thử nghiệm tên lửa của Nga.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Pompeo khẳng định Nga “đã vi phạm” hiệp ước INF và rằng Mỹ sẽ rút lui khỏi văn bản này trong 60 ngày nếu Moscow không thay đổi hành động của mình.

“Chúng ta phải đối phó với việc Nga đang gian dối trong tiến trình kiểm soát vũ khí”, ông Pompeo trả lời báo giới, đồng thời nói rằng loại tên lửa đạn đạo mới Nga đã “phóng thử từ giữa thập niên 2000” đã vi phạm hiệp ước INF.

Thượng nghị sĩ Nga Franz Klintsevich cho biết, Nga “có thể mời ông Pompeo đến theo dõi các cuộc thử nghiệm” tên lửa mà ông nói đã vi phạm hiệp ước. Ông cũng nói thêm rằng hệ thống tên lửa này có tầm bắn 498 km, thấp hơn mức giới hạn được nêu ra trong hiệp ước.

Ông Klintsevich cũng gọi những tin đồn về “vũ khí bí mật” của Nga là hoàn toàn không có căn cứ, đồng thời khẳng định đây là một trong những cách mà Washington sử dụng để “lừa dối cộng đồng quốc tế và thực thi kế hoạch của riêng mình”. Nghị sĩ Nga thậm chí cho rằng những cáo buộc mà Mỹ đưa ra là nhằm tạo ra cái cớ để rời bỏ hiệp ước này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Washington “biết rất rõ” Nga “tuân thủ hoàn toàn” với hiệp ước INF.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng đưa ra tuyên bố tương tự như lời của ông Pompeo, rằng “Nga giờ đây có cơ hội cuối cùng để làm theo nội dung hiệp ước INF nhưng chúng ta cũng phải bắt đầu chuẩn bị cho trường hợp hiệp ước đổ vỡ”.

Với việc Mỹ quyết tâm rời bỏ hiệp ước INF, từng được NATO gọi là “cột chống an ninh khu vực Châu Âu – Đại Tây Dương trong hơn 30 năm”, Moscow cho biết Washington sẽ phải chịu trách nhiệm cho động thái của mình.

“Nếu Mỹ rút khỏi INF và triển khai tên lửa tầm ngắn và tầm trung ở Châu Âu, Nga cũng sẽ gia tăng số tên lửa của mình trên các vùng lãnh thổ thuộc Châu Âu”, nghị sĩ người Nga Vladimir Dzhabarov nói.

Trong những năm trở lại đây, Mỹ khẳng định Nga đã vi phạm hiệp ước INF bằng việc chế tạo tên lửa nằm trong tầm bắn bị cấm. Nga đã phủ nhận các cáo buộc trên và chỉ trích Mỹ cũng không tuân thủ INF do các hệ thống tên lửa mà Mỹ thiết lập ở Đông Âu có thể được cải tạo thành dàn phóng tên lửa tầm trung.

Căng thẳng giữa hai bên đã nóng lên khi vào tháng 10, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton khẳng định rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý định rút khỏi hiệp ước INF. Tổng thống Nga Vladimir Putin khi đó đáp lại rằng quyết định của Washington “sẽ không thể được bỏ qua”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại