Hơn 4.000 cuộc tập trận sẽ được Nga tổ chức trong năm 2019: Phương Tây "ớn lạnh"

Anh Tú |

Mục đích chính của những cuộc tập trận này là nhằm huấn luyện cho các tư lệnh quân sự và binh lính Nga quen thuộc với các cuộc xung đột hiện đại.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 4/12 tuyên bố, trong năm 2019, Quân đội Nga sẽ tiến hành hơn 4.000 cuộc tập trận quân sự cùng với khoảng 8.500 sự kiện huấn luyện chiến đấu cấp chiến thuật khác.

Thông báo trên được ông Shoigu đưa ra trong cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các quân khu, chỉ huy quân - binh chủng trực thuộc các Lực lượng Vũ trang Nga và đại diện chính quyền đến từ nhiều địa phương khác nhau trên khắp nước Nga.

"Năm tới sẽ là một năm cực kỳ bận rộn. Hơn 4.000 cuộc tập trận các loại và gần 8.500 sự kiện huấn luyện chiến đấu cấp chiến thuật đã được lên kế hoạch tổ chức", ông Shoigu cho biết.

"Mục đích chính của các cuộc tập trận này là huấn luyện kỹ năng điều động, sử dụng binh lính trong môi trường xung đột hiện nay cũng như là để rèn luyện cho các tư lệnh chiến trường xử lý hiệu quả các nhiệm vụ phi tiêu chuẩn".

Hơn 4.000 cuộc tập trận sẽ được Nga tổ chức trong năm 2019: Phương Tây ớn lạnh - Ảnh 1.

Trực thăng Nga tham gia tập trận Vostok-2018. Ảnh: The Guardian

Tháng 9/2018, Nga đã từng gây ấn tượng mạnh qua việc tổ chức thành công cuộc tập trận Vostok-2018, được đánh giá là màn phô diễn sức mạnh quân sự lớn nhất kể từ năm 1981 - thời kỳ cao điểm của cuộc Chiến tranh Lạnh.

Vostok-2018 có sự tham gia của khoảng 297.000 quân nhân, hơn 1.000 máy bay, 36.000 xe tăng, 80 tàu chiến, cùng nhiều phương tiện chiến đấu khác. Trung Quốc và Mông Cổ cũng được mời gia gia cuộc tập trận này.

Trước đó, cuộc tập trận Zapad 2017 với sự tham gia của 13.000 binh lính Nga và Belarus từng làm cho các nước thành viên NATO đặc biệt lo ngại. Vostok-2018 cũng khiến khối này phải đề cao cảnh giác trước những động thái phô diễn sức mạnh này của Nga.

Các hình ảnh về cuộc tập trận Vostok-2018. Nguồn: RIA Novosti.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại