Ngày bẽ bàng cho TT Trump: Sự thật phơi bày, tên lửa siêu vượt âm Mỹ không thể cất cánh

QS |

Chương trình phát triển Vũ khí tấn công thông thường siêu vượt âm (HCSW) của Mỹ đã buộc phải dừng lại.

Trái với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ đã có trong tay hàng trăm tên lửa siêu vượt âm "siêu tốc độ", thông tin gần đây cho biết sản phẩm của tập đoàn Lockheed Martin thậm chí đã không thể vượt qua các bài kiểm tra. Bên cạnh đó, chương trình đã phải ngừng lại do không có điều kiện tiến hành nữa.

"Không quân Mỹ đã dừng chương trình phát triển Vũ khí tấn công thông thường siêu vượt âm (HCSW) - một trong hai dự án lớn nhằm phát triển tên lửa siêu vượt âm để trang bị cho các máy bay ném bom chiến lược B-52" - Người đại diện Không quân Mỹ Anne Stefanek cho hay.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời bà Stefanek cho biết, do những khó khăn về ngân sách trong năm 2021, Không quân Mỹ buộc phải lựa chọn giữa HCSW và một chương trình khác đang phát triển tổ hơp siêu vượt âm riêng rẽ gọi là Vũ khí phản ứng nhanh phóng từ trên không (ARRW).

Các dữ liệu được công khai cho thấy, chương trình HCSW hướng tới mục tiêu tạo ra một loại tên lửa tương tự như tên lửa siêu vượt âm Zircon của Nga, tuy nhiên, nó sẽ là tên lửa phóng từ trên không.

Theo Avia-Pro, cần lưu ý rằng, chỉ vài tháng trước Mỹ thông báo tên lửa của họ đã được phát triển thành công nhưng hóa ra nó thậm chí không được tiếp tục phát triển, và động cơ tên lửa đã thất bại trong các bài thử nghiệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại