"Ngậm đắng nuốt cay" rút bỏ căn cứ chiến lược ở Iraq, đoàn xe Mỹ tiếp tục bị phục kích!

Hoài Giang |

Theo Southfront, một đoàn xe cơ giới của Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã bị tấn công trong quá trình rút quân khỏi Căn cứ quân sự Taji.

Mới đây, kênh truyền hình al-Ain có trụ sở tại UAE dẫn nguồn tin an ninh Iraq giấu tên cho biết rằng đã xảy vụ tấn công bằng vật liệu nổ tự chế (IED) và sau đó là một ngọn lửa bùng phát sau vụ nổ đã diễn ra trên đường cao tốc gần Căn cứ quân sự Taji, phía bắc thủ đô Baghdad.

Sabereen News, kênh tin tức được cho là thân cận với các nhóm vũ trang Hồi giáo Shia Iraq mới đây đã đăng tải trên ứng dụng Telegram một bức ảnh cho thấy khói bốc lên từ hiện trường vụ tấn công. Cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa rõ thương vong.

Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu và chính phủ Iraq cũng chưa đưa ra tuyên bố hay bình luận về vụ việc. Trước đó, Căn cứ quân sự Taji đã được bàn giao cho quân chính phủ Iraq trong một buổi lễ chính thức có sự tham dự của giới truyền thông.

Ngậm đắng nuốt cay rút bỏ căn cứ chiến lược ở Iraq, đoàn xe Mỹ tiếp tục bị phục kích! - Ảnh 1.

Khói bốc lên gần Căn cứ quân sự Taji trong cùng ngày với lễ bàn giao của Liên minh do Mỹ dẫn đầu và đại diện Iraq.

Căn cứ quân sự Taji nằm cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng 17 dặm (27,3 km) về phía bắc này từng là nơi đóng quân và là vị trí chiến lược trong các hoạt động chống khủng bố của hơn 2.000 lính Liên minh do Mỹ dẫn đầu.

Cuộc tấn công gần Căn cứ Taji nhiều khả năng là một phần trong chuỗi các cuộc phục kích nhằm vào các đoàn xe hậu cần của Liên minh ở Iraq được cho là do các nhóm dân quân Hồi giáo Shia được hậu thuẫn bởi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thực hiện.

Căn cứ cũng là nơi mà 3 binh sĩ Mỹ - Anh đồn trú thiệt mạng sau khi hơn 15 trái rocket được bắn xuống căn cứ vào tháng 3/2020.

Một số nhóm dân quân, bao gồm cả Kata'ib Hezbollah đã thề sẽ trục xuất binh lính nước ngoài khỏi Iraq sau vụ ám sát Tướng Qassem Soleimani, tư lệnh Lực lượng Quds thuộc IRGC và Abu Mahdi al-Muhandis, chỉ huy phó Đơn vị Huy động Nhân dân (PMU) của Iraq vào đầu năm nay.

Ngậm đắng nuốt cay rút bỏ căn cứ chiến lược ở Iraq, đoàn xe Mỹ tiếp tục bị phục kích! - Ảnh 3.

Từ hình ảnh căn cứ quân sự Taji, có thể thấy trước đây nó là một "trại lính" chủ yếu là đặc nhiệm thuộc Liên minh do Mỹ dẫn đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại