Nga trở thành "trùm" lái buôn vũ khí lớn thứ 2 thế giới

Anh Tú |

Các công ty chế tạo vũ khí Nga đã đạt tốc độ tăng trưởng đáng kể từ năm 2011, phù hợp với xu hướng đẩy mạnh chi tiêu mua sắm để hiện đại hóa các lực lượng vũ trang Nga.

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) vừa phát đi thông cáo báo chí cho biết, Nga đã vươn lên trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ.

"Tổng đơn hàng của các công ty Nga chiếm 9,5% lượng vũ khí bán ra của Top 100 công ty lớn nhất thế giới, đưa Nga trở thành nước sản xuất vũ khí lớn thứ hai trong danh sách Top 100 năm 2017, vị trí mà Anh đã chiếm giữ từ năm 2002", thông báo của SIPRI cho hay.

"Tính tổng thể, lượng vũ khí bán ra của 10 công ty Nga trong danh sách Top 100 đã tăng khoảng 8,5% trong năm 2017, lên tới 37,7 tỷ USD".

Theo số liệu của SIPRI, các công ty chế tạo vũ khí của Mỹ chiếm 57% tổng đơn hàng bán ra của 100 hãng sản xuất vũ trang lớn nhất thế giới năm 2017.

"Các công ty Nga đã đạt được tốc độ tăng trưởng đáng kể từ năm 2011...Xu hướng này phù hợp với việc Nga tăng chi tiêu mua sắm hiện đại hóa các lực lượng vũ trang", Siemon Wezeman, Nghiên cứu viên cao cấp Chương trình Chi tiêu Vũ trang và Quân sự của SIPRI nhận xét.

Tổng lượng vũ khí bán ra của 100 công ty sản xuất vũ trang lớn nhất thế giới đã tăng 2,5% trong năm 2017 so với năm trước đó và đạt 398,2 tỷ USD.

Theo SIPRI, Anh là quốc gia dẫn đầu Liên minh châu Âu (EU) về bán vũ khí năm 2017, thu về tổng số tiền 35,7 tỷ USD.

Thành lập năm 1966, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm là một tổ chức nghiên cứu độc lập chuyên nghiên cứu về các vấn đề xung đột, vũ trang, kiểm soát vũ khí và giải trừ quân bị.

Tại Việt Nam, BT Quốc phòng Nga tuyên bố điều gì về S-400 mà nhiều nước muốn mua?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại