Nga: Máy bay chiến đấu Su-57 vượt trội trong chiến dịch đặc biệt tại Ukraine

Kông Anh |

Máy bay chiến đấu Su-57 được thiết kế để tiêu diệt mọi loại mục tiêu trên không và trên mặt đất.

Chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 Su-57 của Nga.

Chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 Su-57 của Nga.

Trả lời phòng vấn kênh Rossiya-1 hôm 21/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết máy bay chiến đấu Su-57 mới nhất của nước này đã thể hiện xuất sắc về mặt vũ khí trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết khi trả lời câu hỏi về việc sử dụng các thiết bị mới nhất của Nga vào các mục tiêu chiến đấu trong chiến dịch quân sự đặc biệt:

"Chúng tôi đã và đang sử dụng máy bay Su-57. Máy bay này đã thể hiện một cách xuất sắc, có khả năng bảo vệ rất cao trước các hệ thống phòng không khác nhau, chống lại tên lửa. Quan trọng nhất, máy bay này mang vũ khí rất mạnh. Chúng tôi cũng đã thử nghiệm những vũ khí này, chúng hoạt động rất xuất sắc".

Hồi tháng 5, TASS dẫn nguồn tin cho biết, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga sử dụng máy bay chiến đấu Su-57 trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Su-57 đã được thử nghiệm lần đầu tiên trong các hoạt động chiến đấu thực tế ở Syria vào năm 2018.

Nga: Máy bay chiến đấu Su-57 vượt trội trong chiến dịch đặc biệt tại Ukraine - Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. (Ảnh: TASS)

Không quân Nga sẽ nhận được 22 chiếc Su-57 vào cuối năm 2024 và đến năm 2028, số lượng này sẽ được tăng lên 76. Chiếc máy bay chiến đấu Su-57 đầu tiên được biên chế cho quân đội Nga vào năm 2020.

Su-57 được thiết kế để tiêu diệt mọi mục tiêu trên không và trên mặt đất. Máy bay có tốc độ bay siêu âm, vũ khí trang bị trong thân máy bay, công nghệ tàng hình, cũng như phức hợp thiết bị mới nhất trên máy bay.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 21/8, Bộ trưởng Sergei Shoigu cho biết Nga đã triển khai tên lửa siêu thanh Kinzhal (Dagger) 3 lần từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo ông Shoigu, tên lửa Kinzhal đã chứng tỏ hiệu quả khi tấn công những mục tiêu có giá trị cao trong 3 thời điểm khác nhau khẳng định đây là loại vũ khí không có đối thủ và gần như không thể bắn hạ trong lúc đang bay.

Nga sử dụng tên lửa Kinzhal lần đầu tiên ở Ukraine khoảng 1 tháng sau khi đưa quân sang nước láng giềng, để phá một kho vũ khí lớn ở vùng Ivano-Frankivsk thuộc miền Tây Ukraine.

Tên lửa Kinzhal là một trong hàng loạt vũ khí siêu thanh mới mà Tổng thống Nga Vladimir Putin giới thiệu hồi năm 2018 rằng có thể tấn công bất kỳ nơi đâu trên thế giới và vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại