32 tiểu đoàn xe tăng Nga rầm rập áp sát biên giới NATO: T-72, T-80 sẵn sàng xung trận?

Trà Khánh |

Theo Lenta, trong số 39 tiểu đoàn xe tăng mới được Quân đội Nga thành lập thì có tới 32 đơn vị được triển khai dọc khu vực biên giới giáp với các nước thành viên NATO.

Thông tin trên được tờ Lenta dẫn lại một báo cáo được đăng tải trên mạng xã hội LiveJournal cách đây ít ngày. Nội dung báo cáo này chủ yếu xoay quanh năng lực chiến đấu của lực lượng tăng thiết giáp Nga.

Cũng theo bản báo cáo này, số xe tăng hiện có trong biên chế Quân đội Nga (ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu) là 2.685 chiếc. Trong đó tổng số xe tăng mới và đã được hiện đại hóa (kể từ năm 2000) là khoảng 1.200 chiếc, chiếm 45% số xe tăng được trang bị.

Lenta dẫn các nội dung trong bản cáo cho thấy, trong hơn 10 năm qua, Quân đội Nga đã thành lập 39 tiểu đoàn xe tăng mới, trong đó có 32 tiểu đoàn được triển khai tới khu vực biên giới Tây và Nam giáp với các nước thành viên NATO hoặc có mối quan hệ không tốt với Moscow. Số xe tăng được triển khai ở khu vực biên giới so với những năm trước đó đã tăng lên gấp đôi.

Động thái này của Moscow được cho là để đối phó với các mối đe dọa an ninh mới từ NATO, khi liên minh quân sự này không ngừng tăng cường các hoạt động quân sự gần biên giới Nga. Thậm chí Mỹ còn mở thêm các căn cứ quân sự mới ở Ba Lan và một số nước Đông Âu.

32 tiểu đoàn xe tăng Nga rầm rập áp sát biên giới NATO: T-72, T-80 sẵn sàng xung trận? - Ảnh 1.

Lực lượng tăng thiết giáp Nga phô diễn sức mạnh trong cuộc tập trận Vostok 2018. Ảnh:Vadim Savitsky.

Bên cạnh việc thành lập các đơn vị tăng thiết giáp mới, Bộ Quốc phòng Nga cũng đầu tư mạnh vào việc kế hoạch hiện đại hóa số xe tăng họ hiện có. 

Nếu như trong giai đoạn 1998-2020, số xe tăng T-72 và T-80U được nâng cấp lên biến thể T-72BA và T-80UE-1 chỉ 150 chiếc, thì đến giai đoạn 2011-2020 số xe tăng T-72 nâng cấp lên biến thể T-72B3 đã vượt qua con số 600 chiếc, hơn 300 chiếc T-72B3M và 60 chiếc T-8BVM.

Những con số trên chưa bao gồm những chiếc xe tăng được sản xuất mới trong giai đoạn 2011-2020.

Trước đó, vào đầu tháng 9, sau khi kết thúc Hội thao quân sự quốc tế Amry Games 2020, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu cho biết Moscow sẽ tiến hàng nâng cấp toàn bộ số xe tăng T-72 của Quân đội Nga lên biến thể T-72B3M.

Dựa trên kế hoạch trang bị và xây dựng lực lượng tăng thiết giáp của Quân đội Nga trong thời gian gần đây, bản báo của Lenta được đánh giá là khá chính xác. Dù vậy những thông tin mà nó đưa ra cần phải có thời gian để kiểm chứng.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về bản báo cáo trên.

Trong một bài phân tích vào cuối năm ngoái, tờ We Are The Mighty của Mỹ cho biết, Nga hiện là quốc gia sở hữu lực lượng xe tăng lớn nhất thế giới, nhiều hơn số xe tăng các nước thành viên NATO cộng lại.

Theo We Are The Mighty, Nga hiện sở hữu khoảng 22.000 xe tăng các loại, chỉ một phần nhỏ được biên chế, hầu hết đều được niêm cất dài hạn. Con số này của NATO chỉ khoảng 18.000 xe.

Quân đội Nga phô diễn sức mạnh trong cuộc tập trận Vostok 2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại