Nga công bố hình ảnh chuyển giao S-400 giai đoạn 2 cho Thổ Nhĩ Kỳ

(Vietnam+) |

Quá trình cung cấp lô S-400 đầu tiên, mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ca ngợi là hệ thống mạnh nhất thế giới, bắt đầu ngày 12/7 và hoàn tất trong tháng Bảy.

Kênh truyền hình chính thức của Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải các hình ảnh giai đoạn 2 của quá trình chuyển giao các bộ phận của hệ thống phòng không S-400 Triumph cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, Ankara cũng xác nhận Moskva đã hoàn tất nghĩa vụ của giai đoạn chuyển giao thứ hai.

Hãng tin Anadolu trích lời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết việc sử dụng hệ thống S-400 Triumph sẽ bắt đầu vào mùa Xuân năm 2020.

Hiện tại, các nhóm trắc thủ đang trong quá trình đào tạo.

Quá trình cung cấp lô S-400 đầu tiên, mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ca ngợi là hệ thống mạnh nhất thế giới, bắt đầu ngày 12/7 và hoàn tất trong tháng Bảy.

Tổng cộng, Moskva đã tiến hành 30 chuyến bay đặc biệt để chuyển giao S-400 cho Ankara.

Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia thứ 3 được Nga chuyển giao S-400, sau Belarus và Trung Quốc.

Dự kiến, Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia thứ 4 trong danh sách này.

Theo chính phủ Nga, một số thành phần trong hệ thống Triumph sẽ được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Một phần của giao dịch sẽ được thanh toán bằng tín dụng của Nga.

Ngoài ra, Ankara cũng đang xem xét mua máy bay chiến đấu Su-35 và Su-57 của Nga thay cho máy bay F-35 của Mỹ.

Các máy bay chiến đấu của Nga sẽ giúp Ankara sở hữu công nghệ mới và bù đắp sự thiếu hụt máy bay hiện đại trước khi máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 mà nước này đang hợp tác phát triển cùng với một số công ty châu Á và phương Tây ra đời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại