Mỹ đã có cớ để tấn công Iran, Tehran sẵn sàng nghênh chiến - Patriot "thần thánh" nhục nhã đầu hàng ở Saudi

N. Tuấn Sơn |

Trang Avia.Pro đưa tin Syria quan tâm tới một dòng tên lửa phòng không hoàn toàn mới. Nếu sở hữu dòng tên lửa từng bắn hạ UAV tàng hình tối tân của Mỹ, PK Syria sẽ lột xác.

21h52: Hôm nay 15/9, Tổng thống Syria Assad đã thảo luận với phái đoàn Nga do đặc phái viên Alexander Lavrentyev đứng đầu về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh các nước bảo trợ lệnh ngừng bắn ở Syria, dự kiến sẽ diễn ra ngày mai, 16/9, ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ phận báo chí của Phủ Tổng thống Syria thông báo:

"Ông Lavrentyev đã thông báo cho Tổng thống Assad về chương trình nghị sự của hội nghị tổng thống các nước bảo trợ dự kiến diễn ra ngày 16/9, ở Thủ đô Ankara trong khuôn khổ tiến trình Astana cũng như về những nỗ lực hiện nay của Nga nhằm loại bỏ những rào cản của một số nước ở trong và ngoài khu vực nhằm trì hoãn việc đạt được một giải pháp chấm dứt cuộc chiến tranh ở Syria."

21h30: Chiến sự Syria trong ngày hôm nay 15/09/2019 có những diễn biến chính như sau:

- Kế hoạch mở cửa trở lại cửa khẩu biên giới al-Qa’im giữa Syria và Iraq lại bị đình hoãn thêm một lần nữa. Dự kiến phải tới cuối tháng 9 này cửa khẩu mới được khơi thông;

- Trong ngày hôm qua, 14/09, Quân đội Syria (SAA) một lần nữa lại tập kích hỏa lực vào các vị trí của phiến quân thánh chiến ở gần trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ tại Ma`arat al-Nu`man;

- Lực lượng khủng bố IS tuyên bố các tay súng của chúng đã tổ chức 2 cuộc tấn công bằng lựu đạn tại thành phố Raqqah;

- Thêm một đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào khu vực Idlib thông qua cửa khẩu Kafr Lousin;

- Có các báo cáo cho thấy nhiều vị trí của phiến quân thánh chiến ở Bắc Kafr Nabudah bị Quân đội Syria pháo kích.

 Mỹ đã có cớ để tấn công Iran, Tehran sẵn sàng nghênh chiến - Patriot thần thánh nhục nhã đầu hàng ở Saudi - Ảnh 1.

Bản đồ cập nhật chiến sự Syria tính tới hết chiều nay 15/09/2019.

20h35: Đại sứ quán Mỹ tại Beirut ngày 15/9 thông báo, tàu khu trục của Hải quân Mỹ USS Ramage lớp Arleigh-Burke đã cập cảng Li-băng trong một thời gian ngắn trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

Tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ nêu rõ, tàu USS Ramage có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo ngày 14/9 đã cập cảng tại Li-băng để thực hiện "chuyến thăm thiện chí một ngày bên lề sứ mệnh tham gia các nỗ lực hiện nay để đảm bảo tự do hàng hải và dòng chảy thương mại tự do ở phía Đông Địa Trung Hải".

Theo tuyên bố, Đại sứ Mỹ tại Li-băng Elizabeth Richard và Phó Đô đốc James Malloy đã chủ trì "cuộc tiếp đón các quan chức Mỹ và Li-băng trên tàu này".

Hai quan chức này đã nhấn mạnh "cam kết hiện nay của Mỹ trở thành một đối tác vững mạnh và lâu dài của Các lực lượng Vũ trang Li-băng (LAF), với mục tiêu tăng cường quan hệ giữa quân đội với quân đội cũng như thúc đẩy an ninh và ổn định trong khu vực".

 Mỹ đã có cớ để tấn công Iran, Tehran sẵn sàng nghênh chiến - Patriot thần thánh nhục nhã đầu hàng ở Saudi - Ảnh 2.

Tàu khu trục USS Ramage của Hải quân Mỹ.

 18h07: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc Iran đứng đằng sau vụ tấn công của Houthi nhằm vào các cơ sở lọc hóa dầu của Saudi. Theo ông Pompeo, Iran đã tổ chức khoảng 100 cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia. Ông Pompeo nói: "Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia hãy lên án một cách công khai và rõ ràng trước các vụ tấn công trên".

Mặc dù vậy, hiện Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho cáo buộc của ông Pompeo.

Kênh truyền hình vệ tinh Al-Masirah của Houthi cho biết lực lượng này đã mở một chiến dịch quy mô lớn gồm 10 máy bay không người lái nhằm vào 2 cơ sở dầu mỏ này.

17h45: Không những muối mặt vì các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ chế tạo hết sức tối tân mà không thể bắn hạ mục tiêu, cho đến nay Saudi cũng vẫn chưa xác định được khu vực mà Houthi đã sử dụng để phóng tên lửa hành trình cùng UAV tấn công vào các cơ sở lọc hóa dầu của mình. 

Vụ việc trở nên hết sức ly kỳ, không ai biết Houthi đã triển khai các đợt tập kích "chết người" như thế nào, chỉ biết họ đã áp dụng chiến thuật hết sức khôn ngoan khi dùng máy bay không người lái (UAV) làm mồi thu hút hỏa lực đánh chặn của tên lửa Patriot nhằm tạo điều kiện cho tên lửa hành trình Quds-1 tấn công chính xác.

Iraq bị một số hãng truyền thông nghi là nơi xuất phát của UAV nhưng nước này đã phủ nhận dính líu.

17h39: Các sĩ quan thuộc Trung tâm Hòa giải các bên xung đột tại Syria của Nga đã chuyển 3 tấn lương thực thực phẩm và quần áo tới khu dân cư Maaret Um Haush ở tỉnh Aleppo, Denis Shatailo, một phát ngôn viên của Trung tâm cho biết.

"Khu dân cư này nằm cách thành phố Aleppo chừng 30km về phía Bắc, là nơi bị tàn phá nặng nề trong cuộc xung đột. Chúng tôi đã chuyển 500 kiện lương thực cùng 500 túi quần áo nặng hơn 3 tấn. Mỗi túi lương thực bao gồm bột mì, gạo, đường, trà và sữa đặc", ông Shatailo cho biết.

16h46: Iraq phủ nhận các báo cáo cho biết đợt tấn công bằng UAV nhằm vào các cơ sở hóa dầu của Saudi được phóng đi từ lãnh thổ của họ, văn phòng báo chí Thủ tướng Iraq cho biết.

Tuyên bố của Iraq nhấn mạnh họ không cho phép bất cứ nước nào sử dụng lãnh thổ của mình để thực hiện các hành động khiêu khích các quốc gia láng giềng. Giới chức Iraq cũng đã thành lập một ủy ban để ứng phó với các báo cáo liên quan tới vụ tấn công bằng UAV nói trên.

Iraq cũng yêu cầu các bên tham chiến ở Yemen nhanh chóng tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột và việc "thực hiện các đòn tấn công liên tiếp đã gây ra những thiệt hại rất lớn về cơ sở hạ tầng lọc hóa dầu cũng như ảnh hưởng tới sinh mạng của những người dân vô tội".

16h23: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman sau khi 2 nhà máy dầu của Saudi Arabia ở thành phố Abqaia và Khuraisbị tấn công ngày 14/9 khiến hoạt động sản xuất bị giảm 50%.

Trong cuộc điện đàm với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman sau khi 2 nhà máy dầu của Saudi Arabia bị tấn công, Tổng thống Mỹ đã đề nghị hỗ trợ nước này phòng thủ và lên án các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của quốc gia Vùng Vịnh này.

Trong một thông báo, Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Judd Deere khẳng định:

"Các hành động bạo lực nhằm vào các khu vực dân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu chỉ làm sâu sắc thêm xung đột và sự ngờ vực. Chính phủ Mỹ đang theo dõi tình hình và vẫn cam kết đảm bảo nguồn cung tốt và ổn định cho thị trường dầu mỏ toàn cầu".

15h21: Các lực lượng ủng hộ Tổng thống Syria Assad ở quanh Khan Sheikhoun đang dồn dập nã pháo vào thị trấn Hass và làng Sheikh Mustafa ở phía Nam Idlib. Đợt tập kích hỏa lực này còn có sự kết hợp chỉ thị mục tiêu của máy bay trinh sát Nga.

 Mỹ đã có cớ để tấn công Iran, Tehran sẵn sàng nghênh chiến - Patriot thần thánh nhục nhã đầu hàng ở Saudi - Ảnh 4.

QĐ Syria đang dồn dập nã pháo vào thị trấn Hass và làng Sheikh Mustafa

14h28: Hai vụ tấn công bằng UAV của phiến quân Houthi đã khiến các cơ sở lọc hóa dầu của Saudi ở Abqaiq thuộc khu vực miền Đông và Khurais ở Đông Bắc Thủ đô Riyadh.

Nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham cáo buộc Tehran đứng đằng sau các đợt tấn công này và kêu gọi Chính phủ Mỹ "đặt lên bàn phương án tấn công trả đũa vào các khu vực khai thác dầu của iran nếu họ tiếp tục hành động khiêu khích".

13h53: Sputnik dẫn tuyên bố của Iran cho biết Tehran đã "sẵn sàng cho chiến tranh": Các căn cứ, tàu sân bay Mỹ ở xung quanh Iran đều đã nằm trong tầm bắn của tên lửa của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Tướng Amirali Hajizadeh - Tư lệnh Lực lượng Không quân vũ trụ thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố: "Mọi người nên biết rằng tất cả các căn cứ, tàu sân bay Mỹ đều đang nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran, kể cả những mục tiêu cách Iran tới 2.000km".

Ông cũng nhấn mạnh rằng Tehran luôn chuẩn bị tốt cho mọi tình huống xấu nhất kể cả chiến tranh toàn diện.

Hôm qua, sau khi Houthi sử dụng UAV và tên lửa hành trình đánh thiệt hại nặng các cơ sở lọc hóa dầu chiến lược của Saudi, Mỹ đã cáo buộc Iran là thủ phạm và có nghị sĩ quốc hội Mỹ kêu gọi tấn công Iran.

13h42: Mohamad Bin Khalid, một nhiếp ảnh gia người Saudi đã công bố một số bức ảnh cho thấy phiến quân Houthi đã sử dụng ít nhất một quả tên lửa hành trình trong đợt tấn công nhằm vào các cơ sở lọc hóa dầu Buqayq và  Khurais của Saudi.

Các bức ảnh cho thấy những phần còn lại của một quả tên lửa hành trình được cho là loại Quds mà phiến quân Houthi sử dụng. Nhóm phiến quân Yemen này đã trình làng dòng tên lửa này lần đầu tiên tại Triển lãm Martyr Saleh al-Samad vào tháng 7 vừa qua.

 Mỹ đã có cớ để tấn công Iran, Tehran sẵn sàng nghênh chiến - Patriot thần thánh nhục nhã đầu hàng ở Saudi - Ảnh 5.
 Mỹ đã có cớ để tấn công Iran, Tehran sẵn sàng nghênh chiến - Patriot thần thánh nhục nhã đầu hàng ở Saudi - Ảnh 6.

Những phần còn lại của một quả tên lửa hành trình được cho là loại Quds mà phiến quân Houthi sử dụng.

13h19: Như vậy là Quân đội Syria cùng các đồng minh của mình đã hoàn thành giai đoạn 1 chiến dịch tiến công Idlib vào ngày 30/08/2019 với nhiều bước tiến quan trọng. Bản đồ dưới đây cung cấp cho các bạn chi tiết những khu vực mà quân chính phủ vừa giải phóng khỏi tay phiến quân thánh chiến.

 Mỹ đã có cớ để tấn công Iran, Tehran sẵn sàng nghênh chiến - Patriot thần thánh nhục nhã đầu hàng ở Saudi - Ảnh 7.

Bản đồ chi tiết những khu vực mà quân chính phủ vừa giải phóng.

12h48: Saudi Arabia đã thông báo tạm ngừng sản xuất tại 2 cơ sở dầu mỏ của Aramco do bị lực lượng Houthi tấn công. Việc gián đoạn sản xuất khiến sản lượng khai thác dầu mỏ của Aramco giảm khoảng một nửa.

Trước đó cùng ngày, lực lượng Houthi tại Yemen thừa nhận thực hiện vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào 2 nhà máy của Aramco ở thành phố Abqaia và Khurais của Saudi Arabia.

Theo kênh truyền hình vệ tinh Al-Masirah của Houthi, lực lượng này đã mở một chiến dịch quy mô lớn gồm 10 máy bay không người lái nhằm vào 2 cơ sở dầu mỏ này.

Đại diện Houthi cảnh báo các cuộc tấn công sẽ khiến tình hình tại Saudi Arabia tồi tệ hơn và Riyadh phải chấm dứt tấn công nhằm vào Houthi tại Yemen.

11h59: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc Iran đứng đằng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình của Houthi nhằm vào các cơ sở lọc hóa dầu Saudi gây thiệt hại nặng.

Trong khi đó Nghị sĩ Lindsey Graham thuộc phe diều hâu ở Quốc hội Mỹ kêu gọi Washington tấn công Iran.

Những cột khói lớn đã bốc cao từ nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới sau khi bị Houthi tấn công được giới quan sát quốc tế coi là cơ hội hiếm có để Mỹ và đồng minh phát động chiến dịch tấn công Iran.

 Mỹ đã có cớ để tấn công Iran, Tehran sẵn sàng nghênh chiến - Patriot thần thánh nhục nhã đầu hàng ở Saudi - Ảnh 8.

Cháy nổ khủng khiếp ở nhà máy lọc dầu của Saudi sau khi bị Houthi tấn công.

10h36: Quân đội Syria đã mở lại chiến dịch tiến công quân sự vào thị trấn vùng cao Kabani đặc biệt quan trọng của phiến quân trên khu vực Đông Bắc tỉnh Latakia.

Theo một nguồn tin quân sự, Sư đoàn thiết giáp số 4 SAA đã tập kích hỏa lực dữ dội bằng tên lửa và pháo tầm xa vào các chốt phòng ngự của phiến quân thuộc các nhóm Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) và Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS).

Các máy bay trinh sát của Nga và Syria quần lượn trên trời chỉ thị mục tiêu, hiệu chỉnh bắn và đánh giá kết quả trận đánh.

 Mỹ đã có cớ để tấn công Iran, Tehran sẵn sàng nghênh chiến - Patriot thần thánh nhục nhã đầu hàng ở Saudi - Ảnh 9.

10h22: Trong trận tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Arab Saudi hôm qua, phiến quân Houthi được cho là đã áp dụng chiến thuật hết sức khôn ngoan khi dùng máy bay không người lái (UAV) làm mồi thu hút hỏa lực đánh chặn của tên lửa Patriot nhằm tạo điều kiện cho tên lửa hành trình Quds-1 tấn công chính xác.

Tiếng rít ghê rợn của tên lửa hành trình Houthi tấn công các nhà máy lọc dầu ở Arab Saudi được người dân ghi lại

Do các nhà máy lọc dầu là những khu vực đặc biệt quan trọng nên đều được bố trí các hệ thống tên lửa Patriot và Hawk bảo vệ, tuy nhiên, trong ngày hôm qua không có ghi nhận phòng không Arab Saudi bắn hạ được bất cứ UAV hay tên lửa hành trình nào.

Thậm chí, ngay cả vị trí các tên lửa hành trình được phóng đi từ khu vực nào cũng chưa xác định được.

Vụ để lọt mục tiêu này tiếp tục kéo dài chuỗi trận thất bại của Patriot kể từ 2017 tới nay, chúng hầu như không chặn được các đòn đánh của Houthi vào lãnh thổ Saudi, UAE.

 Mỹ đã có cớ để tấn công Iran, Tehran sẵn sàng nghênh chiến - Patriot thần thánh nhục nhã đầu hàng ở Saudi - Ảnh 11.

Các đám cháy khủng khiếp tại nhá máy lọc dầu của Arab Saudi được chụp từ vệ tinh bay ở độ cao lớn.

09h42: Bản đồ dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn cái nhìn tổng quan về tình hình Syria vào tháng 6/2015 và so với hiện tại, tháng 9/2019. Quân đội Nga bắt đầu chính thức can thiệp quân sự vào Syria để hỗ trợ Tổng thống Assad kể từ cuối tháng 9/2015 và đến nay, cuộc nội chiến ở Syria đã đi đến hồi kết.

 Mỹ đã có cớ để tấn công Iran, Tehran sẵn sàng nghênh chiến - Patriot thần thánh nhục nhã đầu hàng ở Saudi - Ảnh 12.

Bản đồ so sánh tình hình Syria T9/2019 (trái) và T6/2015 (phải). Khu vực màu đỏ là vùng lãnh thổ do Chính phủ Syria kiểm soát đã được mở rộng.

09h31: Reuters đưa tin, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổ chức Hợp tác Hồi giáo ( OIC ) sẽ triệu tập phiên họp bất thường vào hôm nay 15/9 để thảo luận về ý định của Israel muốn sáp nhập các khu vực ở Bờ Tây.

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ OIC sẽ nhóm họp tại Jeddah, thành phố cảng của Saudi Arabia bên bờ Hồng Hải, để thảo luận những tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về ý định sáp nhập Thung lũng Jordan và những khu định cư bất hợp pháp ở Bờ Tây vào quốc gia Do Thái này.

Các nước Trung Đông và các cường quốc châu Âu đã bày tỏ lo ngại về kế hoạch này, trong khi ngoại trưởng các nước Arab đã lên án kế hoạch này và coi đó là một sự "gây hấn," dập tắt bất kỳ cơ hội nào của một giải pháp hòa bình với người Palestine.

 Mỹ đã có cớ để tấn công Iran, Tehran sẵn sàng nghênh chiến - Patriot thần thánh nhục nhã đầu hàng ở Saudi - Ảnh 13.

Binh sỹ Israel gác tại tiền đồn ở thung lũng Jordan, nằm giữa thành phố Beit Shean và Khu Bờ Tây ngày 23/6/2019. Ảnh: AFP

08h52: Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara dự kiến sẽ sử dụng "vùng an toàn" ở miền Bắc Syria để bố trí chỗ ở cho 2 triệu người tị nạn Syria.

 Mỹ đã có cớ để tấn công Iran, Tehran sẵn sàng nghênh chiến - Patriot thần thánh nhục nhã đầu hàng ở Saudi - Ảnh 14.

Vùng an toàn mà Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập ở miền Bắc Syria (khu vực gạch chéo).

08h45: Theo tờ Times of Israel, một nhóm vũ trang (mà Israel coi là khủng bố) tuyên bố họ vừa bắn hạ 1 chiếc máy bay không người lái (UAV) quân sự của Israel trên vùng trời dải Gaza tuy nhiên dường như chiếc UAV cỡ nhỏ này là của một nhóm khủng bố khác.

Trước đó, nhóm vũ trang Mặt trận nhân dân giải phóng Palestine (PFLP) tuyên bố họ đã bắn hạ một "máy bay trinh sát Israel". Ngay sau đó, một nữ phát ngôn viên của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố nước này phủ nhận thông tin trên.

Trong khi đó, tờ Haaretz (của Israel) dẫn các nguồn giấu tên ở dải Gaza cho biết chiếc UAV bị nói trên thực chất là của nhóm Thánh chiến Hồi giáo, một nhóm khủng bố vũ trang khác ở dải Gaza.

 Mỹ đã có cớ để tấn công Iran, Tehran sẵn sàng nghênh chiến - Patriot thần thánh nhục nhã đầu hàng ở Saudi - Ảnh 15.

Một máy bay UAV vũ trang của Israel hoạt động trên vùng trời Gaza. Ảnh: AP Photo/Hatem Moussa.

08h36: Trang tin hàng không quân sự Avia.Pro của Nga cho biết Syria đang có ý định mua sắm dòng tên lửa phòng không Bavar-373 do Iran chế tạo thành công gần đây.

Dẫn phân tích của một số nhà báo Syria, Avia.Pro cho biết Syria thực sự có nhu cầu mua tên lửa phòng không Bavar-373 của Iran sau khi các tổ hợp tên lửa S-300 mà Moscow chuyển giap cho Damascus bị "thất sủng" do hiệu suất chiến đấu rất thấp trong giai đoạn huấn luyện và thử nghiệm sẵn sàng chiến đấu.

 Mỹ đã có cớ để tấn công Iran, Tehran sẵn sàng nghênh chiến - Patriot thần thánh nhục nhã đầu hàng ở Saudi - Ảnh 16.

Tên lửa phòng không Bavar-373 do Iran chế tạo

Trang tin trên nhận định thêm rằng hệ thống phòng không mới do Iran chế tạo có những tính năng không hề thua kém tên lửa S-300 Nga và có nhiều điểm tương đồng nên sẽ giúp rút ngắn thời gian huấn luyện chuyển loại cho các kíp chiến đấu phòng không Syria.

Hơn nữa, Bavar-373 đã qua thực chiến một cách xuất sắc ở eo biển Hormuz khi bắn hạ máy bay trinh sát không người lái tàng hình RQ-4 Global Hawk tối tân, trị giá tới hơn 200 triệu USD của Mỹ.

Tuy vậy, thông tin về ý định này của Syria chưa được Tehran hay Damascus xác nhận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại