Nga chưa nguôi cơn giận vì Crimea, Ukraine lại trêu ngươi bằng tên lửa mới

Nhật Minh |

Trang mạng Defense Blog đưa tin, Ukraine vừa tiếp tục thử nghiệm một loại tên lửa đất-đối-đất mới.

Các quan chức quốc phòng cho biết, tên lửa này có tầm bắn tới 90km và có thể mang theo nhiều loại đầu đạn khác nhau.

Theo ông Oleksandr Turchynov, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng Ukraine, "tất cả các loạt phóng đều diễn ra rất thành công".

"Không giống như tên lửa Nga, tên lửa Ukraine được dẫn hướng nên tấn công mục tiêu rất hiệu quả và chính xác, điều này đã được chứng minh trong các cuộc thử nghiệm" - ông Turchynov nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, tên lửa mới là tác phẩm của Viện thiết kế Luch ở Kiev.

Ông Turchynov cho biết, tên lửa mới không phải là dự án duy nhất mà ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đang phát triển.

"Chúng tôi đang nghiên cứu các loại tên lửa mạnh và hiệu quả, chúng sẽ là công cụ đáng tin cậy để bảo vệ đất nước" - ông Turchynov nói.

Ukraine thử nghiệm tên lửa mới. Nguồn: Defense Blog

Thông tin về vụ thử nghiệm tên lửa mới của Ukraine được đưa ra không bao lâu sau khi nước này tiến hành cuộc tập trận phóng tên lửa gần bán đảo Crimea trong hai ngày 1-2/12, khiến Nga phải đặt lực lượng phòng không ở mức báo động cao và triển khai tàu chiến ngoài khơi bờ biển phía tây Crimea để sẵn sàng ứng phó.

Bất chấp sự phản đối quyết liệt từ Moscow, Kiev tuyên bố vụ thử tên lửa của nước này là hợp pháp và được tiến hành trong khuôn khổ luật pháp, cũng như các hiệp ước quốc tế.

Trong cuộc tập trận đó, quân đội Ukraine đã tiến hành bắn thử nghiệm tên lửa phòng không S-300. Theo tuyên bố của Kiev, đây là hoạt động nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm sử dụng hệ thống S-300, cũng như kiểm tra chất lượng những tên lửa đã được nâng cấp, nâng cao kỹ năng của các đơn vị tên lửa phòng không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại