Nga cảnh báo quan hệ với NATO "bùng nổ" nếu Mỹ chuyển quân từ Đức sang Ba Lan

Mạnh Kiên |

Mỹ trước đó đã cân nhắc việc di chuyển lực lượng đang đóng quân từ Đức được trang bị vũ khí hạt nhân đến Ba Lan, nơi gần biên giới Nga hơn.

Bộ Ngoại giao Nga hôm 11/6 cảnh báo mối quan hệ vốn đã phức tạp giữa Moscow và NATO có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu Mỹ chuyển quân đội từ Đức sang Ba Lan theo những đề xuất gần đây.

"Những thay đổi về sự hiện diện của quân đội Mỹ ở châu Âu được đưa đến gần biên giới Nga sẽ không chỉ làm xấu đi tình hình vốn đã căng thẳng trên lục địa mà còn cản trở nỗ lực khởi động đối thoại giữa Nga và NATO", phát ngôn viên bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trong cuộc họp báo.

Washington trước đó đã cân nhắc việc di chuyển lực lượng đang đóng quân từ Đức được trang bị vũ khí hạt nhân đến Ba Lan, nơi gần biên giới Nga hơn. Đề xuất này được đưa ra sau khi có những ý kiến phản đối của Đức trong việc tiếp tục triển khai lực lượng Mỹ ở nước này.

Người phát ngôn của Nga tiếp tục nói rằng việc tái bố trí lực lượng Mỹ như vậy sẽ đi ngược lại các thỏa thuận được ký kết giữa liên minh NATO và Nga. Bà Zakharova lưu ý, Nga coi việc vi phạm các hiệp định này là không thể chấp nhận được.

Vấn đề lực lượng Mỹ đóng quân ở Đức đã bị đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của nước này phản đối do thời hạn kéo dài quá lâu cũng như tiêu tốn chi phí lớn cho quân sự. Về phần mình, Ba Lan hoan nghênh các lực lượng Mỹ triển khai ở lãnh thổ nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại