Trực thăng tấn công Mi-35 chui gầm cầu: "Xe tăng bay" gặp thảm họa hy hữu ở Libya!

DK |

Vài ngày sau hình ảnh trực thăng tấn công Mi-35 của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) bị dân quân thân Thổ kéo lê trên đường phố, chiến lợi phẩm nói trên đã gặp sự cố hy hữu.

Sáng 11/6, một nguồn tin địa phương gần thành phố Tarhuna nơi mà các lực lượng trung thành với Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) mới tái chiếm từ tay LNA đã đăng tải một số bức ảnh về chiếc Mi-35 "xấu số" trên đường về thủ đô Tripoli để "báo công".

Cụ thể, khi di chuyển tới gần một cầu cạn ở ngoại ô Tripoli, các tay súng dân quân thân Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã tháo các cánh quạt và cố đưa chiếc trực thăng "chui" qua gầm cầu.

Trực thăng tấn công Mi-35 chui gầm cầu: Xe tăng bay gặp thảm họa hy hữu ở Libya! - Ảnh 1.

Hình ảnh tương đối rõ nét do người dân ghi lại khi chiếc Mi-35 cố di chuyển qua gầm cầu và mắc kẹt.

Tuy nhiên nỗ lực nói trên đã thất bại khiến chiếc trực thăng tấn công được mệnh danh là "xe tăng bay" mắc kẹt dưới gầm cầu. Dấu vết của vụ va chạm trên thành cầu cho thấy các chi tiết kỹ thuật ở phần động cơ của trực thăng có thể sẽ bị ảnh hưởng.

Chiếc Mi-35 nói trên được cho là đã bị hỏng nặng và bị LNA bỏ lại trước khi rút khỏi Tarhuna hôm 5/6.

Hiện vẫn chưa rõ năng lực phục hồi của GNA tuy nhiên đối chiếu với việc lực lượng này chỉ có thể duy trì các máy bay phản lực huấn luyện L-39, câu chuyện "hồi sinh" chiếc trực thăng này khó có thể xảy ra.

Đây cũng là chiếc thứ hai gặp sự cố trên chiến trường Libya sau vụ GNA bắn rơi một chiếc Mi-35 tại Misrata bằng hệ thống phòng không HISAR của Thổ Nhĩ Kỳ (theo Avia.Pro) hôm 13/4.

Trực thăng tấn công Mi-35 là biến thể xuất khẩu của "xe tăng bay" Mi-24 được trang bị vũ khí bao gồm súng máy đa nòng, rocket và bom không điều khiển, tấn công đối phương theo những tọa độ có trước cả ngày và đêm.

Kể từ cuộc nổi dậy nhằm lật đổ chính phủ Gaddafi vào năm 2011 và mặc dù bị thiệt hại một số lượng lớn do các cuộc không kích của máy bay Pháp, Mi-35 vẫn tiếp tục được các bên tham chiến sử dụng rộng rãi do năng lực ấn tượng của nó trên chiến trường.

Theo các ước tính khác nhau trên mạng xã hội, lực lượng LNA có gần một chục trực thăng vũ trang Mi-35, một số đã bị hỏng nhưng do được sự hỗ trợ của UAE, những máy bay này đã được phục hồi và được đưa vào chiến trường tây Libya từ năm 2019.

Đoạn phim cho thấy chiếc Mi-35 của LNA được các tay súng GNA di chuyển trên đường từ Tarhuna về Tripoli hôm 5/6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại