Mỹ lớn tiếng đe dọa, Nga vẫn cứ đánh: Đòn phủ đầu cao tay của TT Putin ở Syria?

Trung Phạm |

Bất chấp những tuyên bố mạnh mẽ từ phía Mỹ, các máy bay chiến đấu của Không quân - Vũ trụ Nga đã mở màn chiến dịch ném bom lớn nhất kể từ đầu năm 2018 ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria.

Các quan chức Mỹ tới tấp cảnh báo Nga

Trong một động thái mạnh mẽ mới nhất liên quan tới tình hình Syria, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/9 đã lên tiếng cảnh báo cả Nga, Syria và Iran về kế hoạch tấn công của liên minh này nhằm vào thành trì cuối cùng của phiến quân ở tỉnh Tây Bắc Idlib và cho rằng hành động của họ có thể dẫn tới một thảm họa nhân đạo.

"Tổng thống Syria Bashar al-Assad đừng có liều lĩnh tấn công tỉnh Idlib. Nga và Iran sẽ mắc phải sai lầm nhân đạo nghiêm trọng nếu tham gia vào thảm kịch tiềm ẩn này", ông Trump đưa ra cảnh báo trên trang Twitter. "Hàng trăm nghìn người có thể bị sát hại. Đừng để điều đó xảy ra!".

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Nikki Haley cũng gần như ngay lập tức phát đi thông điệp: "Mọi ánh mắt đang dõi theo các hành động của ông Assad, Nga và Iran ở Idlib" với ý ám chỉ về nguy cơ chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học chống lại các phần tử phiến quân đối lập.

Ngay sau đó, Nhà Trắng cũng đưa ra tuyên bố cứng rắng, nếu chính phủ của Tổng thống Syria Bashar Assad một lần nữa chọn cách sử dụng vũ khí hóa học thì "Mỹ và các đồng minh sẽ đáp trả ngay lập tức" và bằng các biện pháp "thích đáng".

Chưa hết, theo nữ phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Heather Nauert, trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoai giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 4/9, Ngoại trưởng Mỹ Michael R. Pompeo cho biết "bất cứ chiến dịch quân sự nào của chính quyền Assad nhằm vào Idlib cũng sẽ không thể chấp nhận được".

Mỹ lớn tiếng đe dọa, Nga vẫn cứ đánh: Đòn phủ đầu cao tay của TT Putin ở Syria? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng cảnh báo cả Nga, Syria và Iran

Nga cao tay "đánh đòn phủ đầu" trước?

Tuy nhiên, bất chấp những tuyên bố trên từ phía Mỹ và chỉ vài giờ sau dòng tweet đầy đe dọa của ông chủ Nhà Trắng Donald Trump, các máy bay chiến đấu của Không quân - Vũ trụ Nga cùng với Không quân Syria đã mở màn chiến dịch ném bom lớn nhất kể từ đầu năm tới nay ở Idlib.

Theo một nguồn tin quân sự của Al-Masdar News, chiều 4/9 ít nhất 10 máy bay Sukhoi của Nga đã tiến hành hàng chục vụ không kích xuống các mục tiêu phiến quân ở phía Nam và phía Tây tỉnh Idlib.

Địa bàn phải hứng chịu đợt tấn công nặng nề nhất là huyện Jisr Al-Shughour, gồm cả các thị trấn Al-Shughour, Mahambel, Basnqoul, Zayzooun, Ziyarah, Jadariyah, Kafrdeen, Al-Sahn, Saraseef và hàng chục mục tiêu khác.

Mỹ lớn tiếng đe dọa, Nga vẫn cứ đánh: Đòn phủ đầu cao tay của TT Putin ở Syria? - Ảnh 2.

Nga không kích thành trì của phiến quân Syria ở Muhambal, tỉnh Idlib ngày 4/9

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở ở London, Anh cho biết, các máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện khoảng 45 lượt không kích tấn công cả các địa điểm cố thủ của lực lượng nổi dậy ở Idlib, vùng đồng bằng Ghab và các dãy núi thuộc tỉnh Latakia bên cạnh.

Trong khi đó, Al Watan - tờ báo ủng hộ Chính phủ Syria đưa tin, hàng đoàn binh lính cùng với xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 và xe thiết giáp đang di chuyển vào vị trí chuẩn bị cho trận chiến ác liệt mà Damascus gọi là "Chiến dịch Bình minh Idlib".Quân đội Syria đã tập trung binh lực chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng này từ hơn một tháng nay dưới sự hậu thuẫn tích cực của cả hai đồng minh thân cận là Nga và Iran.

Ngày 4/9, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết "Quân đội Syria đã sẵn sàng giải quyết vấn đề này" đồng thời gọi Idlib là "thành trì của chủ nghĩa khủng bố".

Mỹ lớn tiếng đe dọa, Nga vẫn cứ đánh: Đòn phủ đầu cao tay của TT Putin ở Syria? - Ảnh 3.

Tàu chiến Nga phóng tên lửa trong một cuộc diễn tập chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga tại Sevastopol, Crimea, năm 2015. Ảnh: AP

Cùng với các đợt tấn công trên thực địa, trong tuần qua Bộ Quốc phòng Nga đã điều động tới Địa Trung Hải hàng loạt tàu chiến và tàu ngầm được truyền thông nước này mô tả là chiến dịch triển khai hải quân lớn nhất kể từ năm 2015.

Theo tờ New York Times, Nga hiện đang duy trì khoảng 26 tàu chiến và 36 máy bay, gồm cả các máy bay ném bom chiến lược hoạt động thường trực trong khu vực.

Kể từ khi lên nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hai lần phát động chiến dịch tấn công Syria với cáo buộc chính phủ Damascus sử dụng vũ khí hóa học giết hạt thường dân. Vụ đầu tiên diễn ra vào ngày 7/4/2017 và vụ gần nhất là ngày 14/4/2018.

Do đó, trước những tuyên bố cứng rắn của Mỹ những ngày vừa qua, song song với hoạt động triển khai một lực lượng hùng hậu tàu chiến, tàu ngầm và máy bay chiến đấu áp sát Syria thì việc Nga chủ động mở màn cuộc tấn công vào thành lũy cuối cùng của phiến quân ở Idlib được cho là một bước đi đầy khôn ngoan, như một đòn răn đe phủ đầu, phát đi một thông điệp mạnh mẽ tới các toan tính tấn công Syria một lẫn nữa của Mỹ và liên quân.

Mỹ phóng tên lửa Tomahawk tấn công căn cứ không quân Syria tháng 4/2017

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại