*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trung Quốc cho biết sẽ tìm cách mở rộng đáng kể các dự án Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) đến Afghanistan và tăng cường “cơ chế đối thoại” tại khu vực.
Đúng dịp 10 năm cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden, Tổ chức khủng bố khét tiếng al-Qaeda tuyên bố sẽ chiến đấu chống Mỹ trên mọi mặt trận và sẽ hợp tác với Taliban sau khi quân Mỹ rời khỏi Afghanistan.
Tướng Remigio Ceballos - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy chiến lược tác chiến của Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar (FANB) ngày 5/3 đã phát động các hoạt động tập trận nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Venezuela. Các hoạt động này còn nhằm mục đích tưởng nhớ 8 năm ngày mất của cựu Tổng thống Hugo Chavez, 5/3/2013.
Một tuần trước lễ nhậm chức của ông Joe Biden, trung tâm thủ đô Washington D.C trông không khác gì một thành phố đang chuẩn bị cho chiến tranh.
Ngày 20/12, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, Tổng thống Putin đã có bài phát biểu chúc mừng các nhân viên và cựu chiến binh của các cơ quan đặc nhiệm Nga.
Bộ Ngoại giao Nga đã gọi vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran là "hành động khủng bố khiêu khích, với mục tiêu gây bất ổn tình hình và châm ngòi xung đột trong khu vực".
Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu đã chỉ trích sự im lặng của phương Tây trước vụ ám sát nhà khoa học được mệnh danh là "cha đẻ của chương trình hạt nhân Iran".
Một giáo viên lịch sử - địa lý bị chặt đầu ngay trên đường phố gần thủ đô Paris – Pháp, hung thủ bị cảnh sát tiêu diệt tại chỗ. Vụ việc đang được điều tra theo hướng một vụ khủng bố Hồi giáo cực đoan.
19 năm sau vụ khủng bố vĩnh viễn thay đổi nước Mỹ, người Mỹ vẫn sợ chủ nghĩa cực đoan nước ngoài nhưng lại coi nhẹ khủng bố trong nước.
Tổng thống Syria Assad ca ngợi kết quả cuộc đàm phán giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời gửi lời cám ơn tới Moskva về sự hỗ trợ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.
Đài truyền hình Trung Quốc mới đây công bố phóng sự nhằm phản bác báo cáo của đài CNN (Mỹ), nói rằng giới chức Trung Quốc đã phá hủy 100 khu mộ của người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương.
Đức, Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hy Lạp cũng sẽ tham gia vào hoạt động tháp tùng nhóm tác chiến tàu sân bay Charles De Gaulle tới khu vực.
Tâm điểm