Tiết lộ chấn động: Ông Trump từng muốn ám sát Tổng thống Syria Bashar Assad

Anh Tú |

Sau cơn thịnh nộ của ông Trump, ngày 7/4/2017, Mỹ đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk tấn công căn cứ không quân Shayrat của Syria.

Trong cuốn sách mới công bố của mình viết về những thông tin nội bộ ở Nhà Trắng hiện nay, nhà báo Bob Woodward của tờ Washington Post vừa tiết lộ một chi tiết chấn động xảy ra ngay trước sự kiện Mỹ không kích tên lửa tấn công Syria hồi tháng 4/2017.

Theo Woodward, sau cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học sát hại dân thường ở Khan Shaykhun ngày 4/4/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rất tức giận tới mức ông muốn sát hại ngay lập tức Tổng thống Syria Bashar Assad.

Cụ thể, trong cuộc nói chuyện điện thoại với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, ông Trump được cho là đã đưa ra những phát ngôn như sau:

"Giết m...ông ta đi! Hành động ngay. Hãy giết thật nhiều chúng đi!".

Theo nhà báo Bob Woodward, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis đã nói với Tổng thống Trump rằng ông sẽ "xử lý vụ việc" nhưng khi gác điện thoại xong, ông Mattis quay sang nói với trợ lý: "Chúng ta sẽ không làm như thế. Chúng ta cần tính toán kỹ lưỡng hơn".

Sau đó, mọi việc đã diễn ra như thế giới từng chứng kiến. Mỹ đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk từ các tàu khu trục trên biển Địa Trung Hải tấn công căn cứ không quân Shayrat của Syria nhằm đáp trả cáo buộc vụ sử dụng vũ khí hóa học ở Khan Shaykhun.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov khi đó gọi cuộc tấn công này của Mỹ là hành động vi phạm luật pháp quốc tế còn nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cũng coi đây là một sai lầm chiến lược.

Mặc dù cuộc tập kích tên lửa của Mỹ đã giết hại một số binh lính, dân thường cũng như đã phá hủy một số máy bay của Syria nhưng đã không đạt được mục tiêu là làm suy yếu Không quân Syria.

Thực tế, chỉ vài giờ sau vụ tấn công, các máy bay của Syria vẫn cất cánh trên đường băng của sân bay Shayrat thực thi nhiệm vụ tiêu diệt khủng bố IS.

Sự kiện cũng đã khiến Nga đưa ra tuyên bố Moscow tiến hành các biện pháp cần thiết để tăng cường thêm khả năng cho các lực lượng phòng không Syria.

Ngày 14/4/2018, liên quân Mỹ - Anh - Pháp lại tiếp tục phát động một đợt tấn công lần thứ hai nhằm vào Syria và cũng với cáo buộc Chính phủ của Tổng thống Bashar Assad sử dụng vũ khí hóa học ở thị trấn Douma.

Ngay sau vụ tập kích, Quân đội Nga tuyên bố các hệ thống phòng không Syria đã bắn hạ 71 trong tổng số 103 quả tên lửa hành trình của liên quân.

Mỹ phóng tên lửa Tomahawk tấn công Syria ngày 14/4/2018

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại