Mỹ đem "quỷ dữ" đối phó dân quân thân Iran: "Soi" sư đoàn dù khét tiếng vừa không vận tới Trung Đông

Hoài Giang |

Đơn vị được không vận tới Trung Đông là Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 504, Lữ đoàn 1 "Devil Brigade/Lữ đoàn quỷ dữ" của Sư đoàn Dù 82 "All-American".

Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc hôm 31/12/2019, một Tiểu đoàn đủ quân thuộc Sư đoàn Dù số 82 (lực lượng ứng phó khủng hoảng toàn cầu trong vòng 18 giờ của quân đội Mỹ) đã được cơ động tới Trung Đông để phản ứng lại cuộc biểu tình bạo lực tại đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq.

750 binh lính đầu tiên của Tiểu đoàn phản ứng nhanh (IRF) thuộc Sư đoàn 82 đã rời khỏi căn cứ Fort Bragg, Bắc Carolina trong đêm 31/12/2019 và ngày 1/1/2020 và đã được không vận tới một căn cứ ở Trung Đông (được cho là Kuwait).

Thành lập vào năm 1917 trong thời gian Thế chiến thứ nhất diễn ra, Sư đoàn Dù 82 được mệnh danh là đơn vị "All-American" (viết tắt là AA) do thành viên đến từ 48 bang của nước Mỹ (tại thời điểm thành lập). Chữ AA nói trên đã trở thành một phần trong huy hiệu của sư đoàn.

Mỹ đem quỷ dữ đối phó dân quân thân Iran: Soi sư đoàn dù khét tiếng vừa không vận tới Trung Đông - Ảnh 1.

Binh sĩ của Tiểu đoàn 2 tại Fort Bragg lên máy bay vận tải C17 Globemaster để tới Trung Đông vào ngày 1/1/2020.

Năm 1957, Sư đoàn 82 đã thực hiện tái tổ chức để chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân chiến thuật ở châu Âu với 5 Lữ đoàn và một nhóm hỗ trợ như hiện tại.

Theo trang Star and Stripes, đơn vị IRF nói trên là Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 504, Lữ đoàn 1 thuộc Sư đoàn Dù 82. Lữ đoàn 1 được mệnh danh là "Devil Brigade/Lữ đoàn quỷ dữ".

Ngoại trừ Triều Tiên, Sư đoàn 82 đã tham chiến trong một loạt các cuộc chiến ở thế kỷ 20 như Thế chiến 1, Thế chiến 2, Chiến tranh Việt Nam, Cuộc xâm lược Grenada 1983, Chiến dịch Golden Pheasant tại Honduras 1988, Cuộc âm lược Panama 1989, Chiến tranh Vùng Vịnh 1991, Can thiệp vào Bosnia-Herzegovina 1995, Can thiệp vào xung đột Kosovo 1999.

Trong thế kỷ 21, Sư đoàn 82 cũng đã tham chiến trong các hoạt động của Chiến dịch "Tự do bền vững" ở Afghanistan (từ 2001 tới nay), Chiến dịch Iraq tự do hay còn gọi là cuộc xâm lược Iraq của Mỹ (từ 2003 đến 2011).

Sư đoàn Dù 82 đã từng chiến đấu ở Iraq và quốc gia Trung Đông này là chiến trường khá quen thuộc đối với binh lính của "Lữ đoàn quỷ dữ".

Mặc dù lữ đoàn chủ yếu chiến đấu tại Afghanistan, họ đã được cơ động tới Iraq 2 lần (từ tháng 1 đến tháng 4/2004 và tháng 7/2010).

Trước lính dù Mỹ, 100 Thủy quân lục chiến Mỹ thuộc Bộ tư lệnh trung tâm của Mỹ (CENTCOM) đã ngay lập tức được cơ động tới Baghdad để bảo vệ đại sứ quán Mỹ trong đêm 31/12/2019.

Theo Military.com, khoảng 5.000 lính Mỹ hiện đang được triển khai tới Iraq (được cho là gần như toàn bộ quân số của Sư đoàn Dù 82) và là một phần của lực lượng lớn hơn gồm khoảng 60.000 lính Mỹ sẽ được triển khai tới khu vực để đối phó với "dân quân thân Iran".

Binh lính của Sư đoàn Dù 82 khai hỏa súng cối 82 và 120 mm vào vị trí của nhóm khủng bố IS tại Mosul, Iraq năm 2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại