Mang khối u buồng trứng nặng 20kg, người phụ nữ 29 tuổi không thể đi lại

Mộc Lê |

Chị N.T.T.T (29 tuổi, quê Đồng Tháp) phát hiện bệnh 4 năm trước, nhưng không điều trị khiến khối u ngày một phình lên.

Chị T. cho biết, hơn 4 năm trước khi mang thai lần thứ 3, bác sĩ phát hiện chị có một khối u nhỏ trong tử cung. Tuy nhiên vì hoàn cảnh khó khăn lại đang mang thai, chị quyết định không điều trị.

Sau khi sinh, người phụ nữ lại đi làm thợ hồ để nuôi các con nhỏ và quên mất khối u trong bụng.

Hai tháng gần, chị T. thường xuyên cảm giác đau và tức bụng, không làm được việc nặng nhọc. Thấy bụng ngày càng phình lên, không thể đi lại được, chị T. mới vay mượn hơn 3 triệu đồng đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM điều trị.

Mang khối u buồng trứng nặng 20kg, người phụ nữ 29 tuổi không thể đi lại - Ảnh 1.

Người phụ nữ mang khối u buồng trứng khổng lồ.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại 1, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cho biết, qua thăm khám, bác sĩ thấy bệnh nhân có vòng bụng lên tới 120cm, cơ thể nặng đến 80kg, nhưng thể trạng suy kiệt vì khối bướu lớn trong cơ thể.

Sáng 2/1, ekip điều trị đã phẫu thuật cắt khối u buồng trứng khổng lồ nặng 20kg cho bệnh nhân. Sau mổ, bệnh nhân phục hồi tốt.

Các bác sĩ cho biết, khối u sẽ được mang đi sinh thiết. Nếu là ác tính, bệnh nhân sẽ phải hóa trị sau mổ 7 ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại