Mắc hội chứng ăn tóc Rapunzel, một nữ sinh tử vong

Phương Hoa |

Trong một tin báo của trang Lincolnsdhire Live, Jasmine Beever, một thiếu nữ 16 tuổi tại Mỹ đã tử vong vì tiêu thụ chính tóc của mình.

Tử vong vì thói quen ngậm và nuốt tóc

Khi đang ngồi trên giảng đường của trường đại học, Jasmine có biểu hiện mệt mỏi và không còn tỉnh táo. Cô bé đã lập tức được đưa ngay đến bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khỏe.

Đáng sợ hãi là khi các bác sĩ tiến hành khám cho cô, họ phát hiện ra có một vết loét phát triển trong ổ bụng Jasmine đã bị vỡ làm hoại tử các tế bào xung quanh nó. Một vài ngày sau, làn da của cô nổi đầy vết mẩn đỏ. Các bác sĩ khẳng định cô đã bị viêm phúc mạc, lớp mô mỏng bao quanh ổ bụng.

15 phút sau khi nhập viện, cô bé đã hồi phục nhanh chóng. Nhưng ngay sau đó, cô đã tử vong khiến cho rất nhiều người bị sốc.

Bạn thân của Jasmine Beever có chia sẻ, trước kia Beever cũng thường xuyên ngậm và nhai tóc của mình trong một thời gian dài. Các chuyên gia gọi đây là Hội chứng nhổ tóc Rapunzel hoặc tiêu thụ chính tóc của mình một cách có ý thức.

Hội chứng xảy ra như một thói quen sẽ dẫn đến tình trạng rụng tóc thành mảng. Bên cạnh đó, những người tiêu thụ tóc mình còn có nguy cơ bị tắc nghẽn đường tiêu hóa, ảnh hưởng đến cơ quan nội tạng, dẫn đến tử vong.

Hội chứng Rapunzel là gì?

Được đặt tên theo một nhân vật trong truyện cổ tích Grimm, Hội chứng Rapunzel là một tình trạng bệnh cực kì hiếm gặp, người bệnh thường có biểu hiện ăn chính tóc của mình, khiến cho tóc bị rối và mắc kẹt trong dạ dày. Từ đó, nhúm tóc trong dạ dày sẽ dần tạo thành một búi to và mắc kẹt vào tận ruột non.

85-95% bệnh nhân bị mắc Hội chứng này thường có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, sưng tấy dạ dày, giảm cân nhanh, táo bón, tiêu chảy. Một số trường hợp còn bị thủng ruột dẫn đến nhiễm trùng máu và tử vong.

Hội chứng thường xuất hiện ở nữ giới dưới 20 tuổi (70%). Thế giới ghi nhận hai trường hợp đặc biệt: Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là một bé gái mới biết đi chập chững và bệnh nhân lớn tuổi nhất lại là một người đàn ông trung niên khoảng 55 tuổi.

Sở dĩ bệnh nhân hầu như là nữ giới là do tóc họ dài và có nhiều khả năng tóc tiêu thụ sẽ hình thành nên quả bóng tóc gây mắc kẹt ở niêm mạc dạ dày.

Mắc hội chứng ăn tóc Rapunzel, một nữ sinh tử vong - Ảnh 1.

Nguyên nhân dẫn đến Hội chứng Rapunzel

Một số người gặp khiếm khuyết về trí tuệ và rối loạn tâm thần thường hay dẫn đến hội chứng tự nhổ lông tóc của mình. Dần dần hành vi này sẽ dẫn đến nguy cơ mắc phải Hội chứng ăn tóc Rapunzel.

Có hai rối loạn tâm thần đặc biệt mà người ăn tóc gặp phải, đó là Hội chứng tự nhổ lông tóc của mình và Hội chứng Pica (thèm ăn những đồ kì quặc).

Những người bị Hội chứng nhổ tóc thường kéo nhổ tóc mình cho đến khi rụng tóc trông thấy mới dễ chịu. Sau đó, họ sẽ "chơi đùa" với tóc rụng để được thư giãn, chẳng hạn như gặm nhấm chân tóc hay chà xát sợi tóc lên miệng.

Một nghiên cứu cho thấy 20% bệnh nhân mắc hội chứng này cũng tiêu thụ ngay tóc sau khi nhổ chúng. Còn một nghiên cứu khác thì cho thấy 25% trong số 24 bệnh nhân ăn tóc đã bị hình thành quả bóng tóc trong dạ dày.

Còn cái tên Hội chứng Pica lại bắt nguồn từ tiếng Latin "magpie" để chỉ thói quen ăn uống bất thường của chim. Rối loạn này khiến cho người bệnh tiêu thụ những món đồ phi thực phẩm như đất sét, giấy, xà phòng, vải, len, sỏi và thậm chí cả tóc nữa. Pica thường gặp phổ biến ở trẻ em (ngoại trừ trẻ sơ sinh), phụ nữ có thai và những người khuyết tật trí tuệ như tự kỉ.

Các nhà khoa học đã đưa ra rất nhiều giả thuyết gây ra hai hội chứng trên như bị bỏ đói trong một khoảng thời gian dài, hay chấn động tâm lý từ thơ ấu, hoặc gặp căng thẳng quá mức và có thể là do tập tục văn hóa kì lạ của một bộ phận người…Một số khu vực ở Ấn Độ, Châu Phi và Hoa Kỳ thì cho rằng ăn đất sét sẽ có lợi về cả thể chất lẫn tinh thần.

Nhưng cuối cùng, tất cả họ đều có một điểm chung là thiếu sắt hoặc mắc bệnh celiac. Nhiều trường hợp được ghi lại sau khi được điều trị bệnh thiếu sắt và bệnh celiac thì bệnh nhân đã trở về bình thường.

Dù tóc có chứa chất sắt và nhiều khoáng chất khác nhưng đó vẫn không phải là một loại thực phẩm sinh học để tiêu thụ. Và chính sự thiếu hụt sắt đã dẫn đến sự tiêu thụ tóc cũng như tình trạng quả bóng tóc bị tắc nghẽn trong niêm mạc dạ dày.

Phương pháp điều trị

Hầu hết, để loại bỏ các quả bóng tóc gây mắc kẹt trong dạ dày, thì phẫu thuật là phương pháp phổ biến nhất. Bên cạnh đó còn có cách dùng chất hóa học để làm tan bóng tóc, phá vỡ nó bằng laser, hoặc tháo gỡ nó bằng nội soi. Nhưng độ thành công của những phương pháp này thường ít hơn là phẫu thuật.

Ngoài ra, người bệnh cũng cần được điều trị tâm lý để ngăn ngừa việc ăn tóc xảy ra. Nhất là đối với người mắc hai hội chứng đã được đề cập ở trên đó là Hội chứng ăn tóc và Hội chứng Pica.

Người bệnh cũng cần phải tham gia điều trị cùng với người thân bên cạnh mình để được hỗ trợ đồng thời cả hành vi tiêu thụ tóc và tinh thần.

*Theo Independent,The Conversation

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại