Lý do khiến 89 quân nhân Nga tử trận trong cuộc tập kích của Ukraine ở Makeyevka

Kiều Anh |

Việc sử dụng điện thoại cá nhân trong tầm bắn của đối phương là nguyên nhân chính gây ra thảm kịch ở Makeyevka, nơi mà 89 quân nhân Nga được xác nhận đã tử trận, Phó Cục trưởng Cục Quân sự - Chính trị thuộc Lực lượng Vũ trang Nga - Trung tướng Sergey Sevryukov nhận định với báo giới.

Ảnh minh họa: Tass

Ảnh minh họa: Tass

"Hiện nay, rõ ràng nguyên nhân chính của sự việc là do các quân nhân đã làm trái với lệnh cấm khi kích hoạt và sử dụng trên quy mô lớn điện thoại cá nhân trong tầm bắn các phương tiện phá hủy của đối phương.

Điều này khiến đối phương có thể xác định vị trí của các quân nhân bằng các thiết bị đặc biệt để thực hiện tấn công tên lửa", Trung tướng Sergey Sevryukov cho hay.

Ông Sergey Sevryukov cũng cho biết một ủy ban điều tra về sự việc trên đang làm việc và sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn các thảm kịch tương tự.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận ít nhất 89 quân nhân Nga đã tử trận khi bị Ukraine tập kích bằng tên lửa vào khu nhà tạm ở thành phố Makeyevka, tỉnh Donetsk vào rạng sáng 2/1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại