THẾ GIỚI 24H: Lộ diện điểm nóng mới ở miền Đông trong xung đột Nga-Ukraine

Thanh Huyền |

Theo Guardian, trong ngày 2/1 (giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Anh cho biết, tuyến đường cao tốc P66 ở phía Bắc thành phố Kreminna đang trở thành điểm nóng mới tại khu vực miền Đông Ukraine.

"Kiev đã liên tục pháo kích đường cao tốc P66 để ngăn chặn các nỗ lực tiếp tế của Moscow kể từ tháng 10. Nếu Ukraine có thể kiểm soát tuyến đường này, các lực lượng thân Nga ở Kreminna sẽ gặp bất lợi trong việc phòng thủ thành phố", báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh nêu rõ.

Cũng trong báo cáo này, cơ quan của Anh cho rằng Nga sẽ không dễ dàng từ bỏ tuyến đường hậu cần quan trọng. Trong vài ngày qua, nhiều binh sĩ và vũ khí hạng nặng đã được điều động để gia cố cho phòng tuyến xung quanh Kreminna.

Nga xác nhận hơn 60 binh sĩ thiệt mạng trong cuộc tấn công đêm giao thừa của Ukraine . Hơn 60 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine, Mátxcơva xác nhận hôm 2/1.

Theo RT, cuộc tấn công nhắm vào một tòa nhà được sử dụng bởi lực lượng Nga ở thành phố Makeyevka thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (vừa sáp nhập Nga).

Ukraine tuyên bố giành lại 40% lãnh thổ do Nga kiểm soát. Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzhny, ngày 2/1 cho biết, các lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát 40% lãnh thổ do Nga nắm giữ sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt từ ngày 24/2/2022.

Trong thông báo trên Telegram, ông Valery Zaluzhny nêu rõ: “Các lực lượng vũ trang Ukraine đã giải phóng 40% lãnh thổ bị chiếm đóng trong cuộc tấn công toàn diện của Nga kể từ tháng 2/2022 và 28% tổng diện tích lãnh thổ mà Nga kiểm soát kể từ năm 2014”. Theo ông Valery Zaluzhny, giới tuyến hiện tại giữa Nga và Ukraine kéo dài 1.500 km.

Nga cung cấp khí đốt "cấp độ mới" cho Trung Quốc . Giám đốc điều hành công ty năng lượng Nga Gazprom, Aleksey Miller, tuyên bố họ cơ bản đạt đến một "mức độ mới" trong xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc.

Theo ông Miller, theo yêu cầu của Bắc Kinh, việc giao hàng trong thời gian gần đây của công ty Nga cho Trung Quốc thường xuyên vượt quá các nghĩa vụ theo hợp đồng. Theo kế hoạch, Gazprom cũng dự định tiếp tục tăng cường giao hàng tới Trung Quốc với nhiều tuyến đường vận chuyển khí đốt hơn.

Nhân viên sân bay Mỹ tử nạn vì bị hút vào động cơ máy bay. Cơ quan chức năng Mỹ hôm 2/1 cho biết một nhân viên mặt đất đã thiệt mạng sau khi bị hút vào động cơ máy bay của American Airlines giữa lúc phương tiện đậu ở sân bay tại Alabama.

Tân Tổng thống Brazil thực hiện một loạt thay đổi chính sách. Một ngày sau khi chính thức nhậm chức, tân Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ngày 2/1 đã triển khai những cam kết đầu tiên mà ông đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử bằng cách đảo ngược quyết định cho phép người dân được dễ dàng tiếp cận các loại vũ khí mà chính quyền tiền nhiệm áp dụng, ngăn chặn tiến trình tư nhân hóa và khôi phục các biện pháp đối phó với nạn tàn phá rừng Amazon.

Giá khí đốt tại thị trường châu Âu ghi nhận đợt giảm mạnh. Giá khí đốt bán buôn tại thị trường châu Âu ngày 2/1 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi nổ ra cuộc xung đột tại Ukraine.

Trong phiên giao dịch ngày 2/1, giá khí đốt hợp đồng giao tháng Hai trên sàn TTF ở Hà Lan xuống còn 73 euro/MWh, giảm 50% so với một tháng trước và là mức thấp nhất kể từ cuối tháng 2/2022.

Hàn Quốc bắt đầu xét nghiệm COVID-19 với người đến từ Trung Quốc . Ngày 2/1, Hàn Quốc bắt đầu yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với những người đến từ Trung Quốc. Theo hãng tin Yonhap , biện pháp này bước đầu gây tình trạng nhầm lẫn và bất tiện tại sân bay quốc tế Incheon kéo dài cả ngày.

Ukraine nói đã bắn hạ toàn bộ UAV trong đêm không kích thứ ba của Nga . Ngày 2/1, Ukraine cho biết họ đã bắn hạ tất cả máy bay không người lái (UAV) trong một đợt tấn công lớn sau khi Nga thực hiện cuộc không kích chưa từng có vào đêm thứ ba liên tiếp.

Nga đã tấn công hằng đêm vào các thành phố của Ukraine, trong đó có cả Kiev, cách tiền tuyến hàng trăm km. Tấn công ban đêm liền cho thấy Nga thay đổi trong chiến thuật vì nhiều tháng trước đó, Nga thường thực hiện các cuộc tấn công cách nhau khoảng một tuần.

Mỹ bác thông tin về cuộc tập trận hạt nhân chung với Hàn Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ hiện chưa có các cuộc thảo luận với Hàn Quốc về các cuộc tập trận hạt nhân chung nhằm đối phó những mối đe dọa của Triều Tiên.

Trước đó, phát biểu tại một cuộc phỏng vấn với một tờ báo của Hàn Quốc ở Seoul, Tổng thống nước này Yoon Suk Yeol cho biết hai bên đang thảo luận về việc thực hiện các cuộc tập trận chung, có sử dụng những khí tài hạt nhân trong một động thái nhằm tăng cường khả năng “răn đe mở rộng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại