Liều lĩnh "tập kích kép" quân Mỹ-Italia ở Somalia, 10 phiến quân bỏ mạng

Hoài Giang |

Hai cuộc tấn công đồng thời diễn ra nhằm vào một đoàn quân xa của Italia ở Thủ đô Mogadishu của Somalia và căn cứ Mỹ ở Baledogle do nhóm khủng bố liên kết với al-Qaeda thực hiện.

Tối 30/9, tờ Sputnik dẫn nguồn tuyên bố của Quân đội Mỹ cho biết họ và lực lượng Somalia đã tiêu diệt 10 chiến binh và phá hủy một phương tiện cơ giới khi phiến quân tấn công căn cứ huấn luyện của lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ tại Baledogle.

"Để đối phó với cuộc tấn công này và để tự vệ, Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ (AFRICOM) đã tiến hành hai cuộc không kích và khai hỏa hỏa lực nhỏ (súng trường) vào nhóm khủng bố al-Shabaab".

Cảnh sát trưởng Somalia, Thiếu tá Abdullahi Nur nói với Reuters: "Hai vụ đánh bom tự sát đã cố tấn công sânbay Baledogle nhưng đã phát nổ bên ngoài cổng sân bay".

Nhóm khủng bố al-Shabaab liên kết với al-Qaeda nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Baledogle nằm cách 100 km về phía tây của Mogadishu. Trước đó al-Shabaab đã tấn công căn cứ vào tháng 2 bằng súng cối, nhưng không gây thương vong. Al Shabaab cho biết các chiến binh khủng bố đã thâm nhập căn cứ, trong khi cảnh sát Somalia phủ nhận.

Trong một diễn biến khác, một đoàn xe quân sự của Italia cũng bị tấn công bằng bom tại thủ đô Mogadishu.

"Không có thương vong được báo cáo sau cả hai cuộc tấn công", các quan chức Mỹ và Ý cho biết.

Cảnh quay được kênh Somalia Online News mô tả là cuộc không kích của Mỹ nhằm vào xe cơ giới của al-Shabaab tại căn cứ Baledogle.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại