Cũ kỹ và lạc hậu, Quân đội Syria vẫn tin dùng xe tăng T-55 vì lý do không thể ngờ

Bảo Lam |

Khi được phóng viên hỏi nên chiến đấu bằng xe tăng nào ở Syria, đại tá Dunya cho rằng dù T-72 tiện lợi và chính xác nhưng ông vẫn thích xe tăng T-55 hơn vì độ tin cậy của nó.

Đó là câu trả lời của Đại tá Mohammed Dunya – Chỉ huy trung đoàn xe tăng Tiger thuộc Sư đoàn đặc nhiệm số 25 (trước đây là lực lượng Đặc nhiệm Tiger), khi được các phóng viên Nga đến thăm một khu sửa chữa xe tăng của trung đoàn này ở thị trấn Khan Sheikhun mới được Quân đội Syria giải phóng trong giữa tháng 9 vừa qua.

Cũng theo Đại tá Dunya, trong chiến dịch giải phóng Idlib - hang ổ cuối cùng của phiến quân khủng bố ở Syria, số lượng xe tăng T-55 cũng được sử dụng nhiều hơn các chiến dịch trước đó. Điều này có thấy rõ qua hình ảnh xe tăng T-55 tràn ngập thị trấn Khan Sheikhun khi nó mới được giải phóng.

Lý giải cho điều này Victor Mukharovsky - chuyên gia quân sự, Tổng biên tập tạp chí "Kho vũ khí Tổ quốc" của Nga nhận định, lính xe tăng Syria đã khéo sử dụng những ưu điểm vốn có trên T-55, cùng với đó là việc vận hành thành thạo chiếc xe tăng này đã giúp nó có thể đạt tới giới hạn kỹ - thuật lý tưởng trên chiến trường.

Cũ kỹ và lạc hậu, Quân đội Syria vẫn tin dùng xe tăng T-55 vì lý do không thể ngờ - Ảnh 1.

Dù khá tàn tạ sau nhiều năm chinh chiến, thế nhưng đối với lính xe tăng Syria T-55 vẫn là thứ vũ khí đáng tin cậy và hiệu quả trong những trận đánh quyết định. Ảnh: Reddit.

Và theo như lời của ông Mukharovsky, sở dĩ lính xe tăng Syria yêu thích T-55 là vì các chỉ số vận hành và chiến đấu cực tốt mà dòng xe tăng này đã thể hiện trên chiến trường.

Chuyên gia quân sự Nga cũng nhấn mạnh rằng, không chỉ ở Syria mà trong quân đội nhiều nước trên thế giới xe tăng T-55 và các biến thể của nó luôn được đánh giá cao trong nhiều hoạt động quân sự khác nhau, bởi một số ưu điểm cơ bản như đáng tin cậy, dễ vận hành, sức mạnh hỏa lực đủ dùng và chính xác.

Mặt khác ở Syria, việc T-55 (kể cả T-72) tham gia vào các trận đánh xe tăng quy mô là điều khó có thể xảy ra do đó đối tượng tác chiến chính của chúng vẫn là lực lượng bộ binh hoặc các công sự phòng thủ của đối phương. Và với pháo chính 100mm D-10T2S, T-55 còn là thứ vũ khí lý tượng để hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh ở tầm gần.

Theo đó với các loại đạn phá nổ 3OF32 và OF-412 mà pháo D-10T2S có thể sử dụng, mang lại cho T-55 khả năng sát thương lớn đối với bộ binh đối phương cũng như đủ sức phá hủy các công trình phòng ngự kiên cố.

"T-55 là nỗi sợ kinh hoàng của phiến quân khủng bố", chuyên gia Mukharovsky nhận xét khi nói về vai trò của xe tăng T-55 trong Quân đội Syria.

Lộ diện trung đoàn xe tăng lừng lẫy của Đặc nhiệm Tiger

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại