Lễ tình nhân đặc biệt: Nhiều bạn trẻ tặng người yêu "Vắc xin tình yêu"

Lê Liên |

Không hoa, không socola, nhiều bạn nam đã tặng người yêu món quà vô cùng đặc biệt mà lại tốt cho sức khỏe nhân dịp ngày lễ tình nhân 14/2.

Sáng sớm 14/2, như mọi ngày Ngọc Cường (30 tuổi, TP HCM) thức dậy, kèm lời chúc ngọt ngào dành cho cô bạn gái kém 7 tuổi của mình. Hôm nay lại là ngày đặc biệt, lời chúc có vẻ dài và ý nghĩa hơn. Sau đó, anh nhắn tin xin sếp nghỉ nửa buổi sáng để làm điều ý nghĩa cho bạn gái. Anh đến đón người yêu để tặng cô món quà đặc biệt, anh Cường chia sẻ: "Chúng tôi yêu nhau đã được 3 năm, mọi năm vào ngày này tôi khá đau đầu về khoản chọn quà cho người yêu.

Nhưng năm nay, tôi có suy nghĩ khác hơn, thay vì mua hoa, socola hay món quà vật chất khác, tôi muốn đưa người yêu đi tiêm vắc xin phòng virus HPV, vì hiện nay người yêu tôi cũng đã 23 tuổi nhưng chưa được tiêm mũi vắc xin ngừa ung thư cổ tử cung nào. Vì thế tôi muốn tặng cô ấy món quà sức khỏe này".

Tương tự, Minh Nhật (28 tuổi, TP HCM) cũng dẫn người yêu đến trung tâm tiêm chủng để tặng người yêu món quà "vắc xin tình yêu" thay vì những món quà như mọi năm. "Tôi muốn chăm sóc sức khỏe cho cô ấy, cũng chính là chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình", anh Nhật nói.

Trên mạng xã hội, hiện nay giới trẻ đã tạo nên những "cơn sốt" về trào lưu "đưa người yêu đi tiêm phòng HPV", "được anh người yêu đưa đi tiêm phòng HPV". Với độ "hot" quá lớn, giới trẻ đã gọi vắc xin phòng HPV là "vắc xin tình yêu" khiến nhiều bạn trẻ "xin vía" được anh người yêu quan tâm, cưng chiều. Những kênh mạng xã hội cũng thường xuyên có các bài viết review về lợi ích của loại vắc xin này, cũng như quá trình trải nghiệm tiêm chủng tại các trung tâm tiêm chủng.

Theo thống kê tại một số trung tâm tiêm chủng, những ngày trước lễ tình nhân 14/2, mỗi ngày có đến hàng ngàn lượt khách hàng đặt lịch và đến các trung tâm tiêm chủng để tiêm vắc xin phòng HPV, trong đó rất nhiều khách hàng là thanh thiếu niên, cặp đôi tình nhân, vợ chồng.

Lễ tình nhân đặc biệt: Nhiều bạn trẻ tặng người yêu Vắc xin tình yêu - Ảnh 1.

Nhiều bạn nữ được bạn trai đưa đi tiêm vắc xin ngừa HPV. Ảnh: VNVC.

Virus HPV nguy hiểm thế nào?

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng trẻ em và người lớn cho biết, hiện nay vấn đề nhiễm virus HPV, đang được nhiều giới trẻ cả nam và nữ quan tâm. Bởi HPV chủ yếu lây truyền qua đường tình dục: tiếp xúc da với da, niêm mạc miệng, hầu họng hoặc tiếp xúc với bộ phận sinh dục của những người bị nhiễm HPV. Ngoài ra, virus này còn có thể lây truyền qua dụng cụ cắt móng tay, kim bấm sinh thiết, đồ lót hoặc có thể lây truyền từ mẹ sang con trong quá trình sinh nở.

Hầu hết những người đã phát sinh quan hệ tình dục sẽ bị nhiễm HPV ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời khiến nguy cơ mắc bệnh luôn tiềm ẩn. Nhiều nghiên cứu mới đây cho thấy, tỷ lệ thanh thiếu niên làm 'chuyện ấy' sớm và mắc các bệnh do HPV gây ra ngày càng tăng cao. Chính vì thế, vấn đề phòng ngừa virus HPV đang được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là giới trẻ.

Bác sĩ Bạch Thị Chính phân tích, xác suất nhiễm virus HPV trung bình trong suốt cuộc đời của nam giới được xác định cao hơn nữ giới (ở nam giới là 91% trong khi tỷ lệ này ở nữ giới chỉ 85%). Các nhà khoa học cũng phát hiện ra nam giới có tỷ lệ thải loại HPV ra khỏi cơ thể thấp hơn 26% so với nữ giới. Tuy nhiên, trước khi có sự xuất hiện của vắc xin Gardasil 9 thì phòng ngừa HPV chưa được quan tâm ở phái nam, trong khi nam giới chưa có bất kỳ biện pháp tầm soát phát hiện các bệnh lý ung thư liên quan đến HPV.

Nam giới có thể gặp nhiều nguy hiểm hơn nữ giới khi nhiễm virus HPV do chưa được bảo vệ bằng vắc xin và chưa nhận thức đủ về nguy cơ ung thư khi nhiễm HPV. Do đó, nam giới thường không chủ động phòng ngừa.

Thống kê của CDC Hoa Kỳ, tại Mỹ mỗi năm có khoảng 36.000 phụ nữ và nam giới được chẩn đoán mắc các bệnh lý ung thư do nhiễm virus HPV. Riêng ở nam giới, mỗi năm có hơn 14.000 trường hợp mắc các loại ung thư do HPV, trong đó khoảng 2.100 trường hợp ung thư hậu môn, hơn 12.000 trường hợp ung thư hầu họng. Đây đều là những căn bệnh khó điều trị, nguy cơ di căn cao, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời tỷ lệ sống sót sau 5 năm chỉ còn khoảng 9%.

Theo Giám đốc Hệ thống tiêm chủng VNVC tại Việt Nam, vaccine HPV được khuyến cáo tiêm chủng cho trẻ em gái/trai, nam và nữ giới trong độ tuổi từ 9-26 tuổi, bất kể đã lập gia đình hoặc dậy thì hay chưa. Chính vì thế, phụ huynh, người trưởng thành hãy đi tiêm phòng virus HPV càng sớm càng tốt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại