"Lá chắn thép" Pantsir-S1 Nga ở Syria về nhà mới

N. Tuấn Sơn |

Trình diễn chói sáng ở Syria, tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 Nga ngày càng đắt hàng. Nhờ nhanh tay đặt mua 48 tổ hợp, Iraq vừa nhận được lô cuối hôm 21/03.

Theo một số nguồn tin, lô Pantsir-S1 cuối cùng được vừa được bàn giao cho Iraq gồm 14 tổ hợp. Như vậy, sau khi nhận loạt cuối này thì Iraq đã sở hữu tổng cộng 48 tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1.

Đây được đánh giá là một tổ hợp phòng không tầm gần và tầm trung tối tân, gần như không có đối thủ trên thế giới. Sau những màn trình diễn chói sáng ở chiến trường Syria, Pantsir-S1 đang ngày càng nhận được sự quan tâm của nhiều quốc gia.

Lá chắn thép Pantsir-S1 Nga ở Syria về nhà mới - Ảnh 1.

Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Iraq.

Các tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 mà Iraq vừa nhận được nằm trong một thỏa thuận mua sắm vũ khí trị giá tới 4,2 tỷ USD ký với Nga nhân chuyến thăm chính thức của Nouri al-Maliki - Thủ tướng nước này tới Moscow hồi tháng 10/2012.

Tổ hợp Pantsir-S1 của Iraq được trang bị radar cảnh giới nhìn vòng mảng định pha điện tử chủ động tiên tiến (AESA), có khả năng phát hiện và bám sát các mục tiêu từ cự ly 40km (thậm chí, theo một số báo cáo thì cự ly trinh sát của nó còn lớn hơn trong điều kiện lý tưởng), kèm theo đó là khả năng kháng nhiễu cực tốt.

Mỗi tổ hợp Pantsir-S1 được trang bị 2 pháo phòng không tự động 2A38M cỡ nòng 30mm cùng tới 12 tên lửa phòng không 57E6 điều khiển bằng vô tuyến với tầm bắn hiệu quả tới 20km và độ cao tới 10km.

Trong một diễn biến khác, tháng 2 vừa qua, Lục quân Iraq cũng nhận được lô 36 chiếc xe tăng T-90 đầu tiên từ Nga. Theo các nguồn tin quân sự Iraq, trong năm nay Lục quân nước này sẽ còn nhận được thêm nhiều vũ khí xuất xứ từ Nga, bao gồm thêm xe tăng T-90S cũng như xe chiến đấu bộ binh BMP-3.

Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 thực hành bắn đạn thật diệt mục tiêu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại