Lời khen bằng "vàng" của ông Shoigu: Lá chắn thép bảo vệ căn cứ Nga ở Syria xuất sắc

Bình Nguyên |

Cuối năm 2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Shoigu nói: Không có bất cứ vật thể bay "lạ" nào xuyên thủng được vùng an ninh xung quanh các căn cứ Nga ở Tartus và Khmeimim.

Bộ trưởng khen

Đã quá muộn để khen ngợi khả năng chiến đấu tuyệt hảo của các vũ khí Nga Nga bởi chúng đã thể hiện hiệu suất không thể tuyệt vời hơn trong thực chiến.

Một trong số những sản phẩm hàng đầu của công nghiệp quốc phòng Nga là Pantsir-S1 - tổ hợp pháo - tên lửa phòng không tiên tiến, qua bài thử nghiệm ở chiến trường khốc liệt Syria, đã chứng minh được vai trò là lá chắn tin cậy của các lực lượng viễn chinh quân sự nước này ở đây.

Trong cuộc họp mở rộng của Ban lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng Nga được tổ chức cuối tháng 12/2017, Bộ trưởng BQP Nga Sergei Shoigu đã bày tỏ sự khen ngợi hết lời đối với tổ hợp Pantsir-S1 về những thành thích nổi bật và vượt trội trong hàng loạt vũ khí phòng không Nga được đưa sang thử lửa ở Syria.

Ông Shoigu nhấn mạnh, nhờ những vũ khí tối tân như vậy "tất cả mọi âm mưu xâm phạm vùng cấm xung quanh các căn cứ không quân Khmeimim và căn cứ hải quân Tartus đều bị đánh bại".

Lời khen bằng vàng của ông Shoigu: Lá chắn thép bảo vệ căn cứ Nga ở Syria xuất sắc - Ảnh 1.

Tổ hợp Pantsir-S1 Nga chiến đấu ở Syria.

Phương Tây nể phục

Lời ngợi khen của Bộ trưởng Shoigu hoàn toàn không quá lời, bởi Pantsir-S1 không những đang trở thành một trong những tổ hợp phòng không đa năng "hút khách" bậc nhất trong phân khúc vũ khí phòng không này mà còn chiếm được cảm tình đặc biệt của các chuyên gia quân sự, báo chí và cộng đồng mạng xã hội.

Chẳng hạn như The National Interest - Tạp chí về quan hệ quốc tế hàng đầu của Mỹ, gần đây đã đăng tải một bài viết với nhan đề "Nga đã sở hữu thứ vũ khí hoàn hảo đủ sức bẻ gãy các đòn tất công đường không ồ ạt".

Một trong những nội dung chính mà bài báo này nhấn mạnh đó là lời ngợi khen đối với tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 và đưa ra kết luận "đầy nghiệt ngã" rằng Quân đội Mỹ không có bất cứ tổ hợp phòng không tầm gần nào có khả năng sánh bằng.

Lời khen bằng vàng của ông Shoigu: Lá chắn thép bảo vệ căn cứ Nga ở Syria xuất sắc - Ảnh 2.

Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Nga.

Đồng thời, tạp chí cũng thừa nhận rằng Pantsir-S1 đã chứng minh được hiệu quả chiến đấu khi tiêu diệt các mục tiêu "lạ" của đối phương ở Syria, chính là các loại máy bay không người lái và rằng Mỹ hay bất cứ nước nào khác không thể có được một thứ vũ khí phòng không tầm gần nào tương tự trong tương lai gần. Theo The National Interest:

"Mặc dù ở Syria, các tổ hợp Pantsir-S1 thu hút được ít sự chú ý hơn so với các vũ khí phòng không chiến lược tầm xa như tên lửa S-400, tuy nhiên, chính chúng mới là lá chắn cuối cùng trong hệ thống phòng không tích hợp nhiều tầng, là phương tiện đặc biệt hiệu quả trong việc đối phó với các mục tiêu bay thấp, trực thăng, máy bay không người lái và tên lửa".

Khả năng này đặc biệt quan trọng và là điều cốt tử trong môi trường chiến tranh hiện đại cả ở tương lai gần và tương lai xa nhờ:

- Tích hợp cả pháo/tên lửa phòng không trong cùng một hệ thống, tạo ra vùng hỏa lực đan kín trong khoảng tới 20km về cự ly và tới 15km về độ cao;

- Khả năng kháng nhiễu rất tốt nhờ hệ thống trinh sát/điều khiển đa kênh cả radar và quang truyền hình;

- Hoàn toàn tự hành với thời gian triển khai/thu hồi cực nhanh;

- Thời gian phản ứng rất ngắn, chỉ từ 4-6 giây nhờ hệ thống bám sát tự động tới 40 mục tiêu cùng lúc thông qua radar cảnh giới nhìn vòng, khí tài trinh sát quảng điện tử với máy tính mạnh xử lý tức thời các tham số mục tiêu để phát hiện, lựa chọn khóa, phóng đạn diệt mục tiêu;

- Hoạt động độc lập ở cấp khẩu đội; có thể tiêu diệt đồng thời 4 mục tiêu;

Nhờ cách thiết kế dạng module, Pantsir-S1 có thể tích hợp vào hệ thống phòng không quốc gia, tận dụng cơ sở huấn luyện đảm bảo hậu cần kỹ thuật sẵn có của bất cứ khách hàng nào với chi phí tiết kiệm tối đa. Đồng thời, tùy theo yêu cầu cụ thể, Pantsir-S1 có nhiều cấu hình về vũ khí, trang bị, khung gầm xe mang phóng để khách hàng lựa chọn.

Lời khen bằng vàng của ông Shoigu: Lá chắn thép bảo vệ căn cứ Nga ở Syria xuất sắc - Ảnh 4.

Panttsir-S1 có nhiều khung gầm xe mang phóng để khách hàng lựa chọn.

Hiện nay, Công ty xuất khẩu vũ khí quốc doanh Nga Rosoboronexport (một thành viên của Tập đoàn công nghệ quốc doanh Rostec) đang nhận được nhiều đơn hàng đặt mua cũng như bày tỏ sự quan tâm tới Pantsir-S1 của nhiều quốc gia trên thế giới.

Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 thực hành bắn đạn thật diệt mục tiêu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại