Quân Houthi vừa bắn hạ tiêm kích F-15 Saudi Arabia bằng tên lửa "độc"?

N. Tuấn Sơn |

Trong đoạn video vừa được truyền thông phiến quân Houthi công bố cho thấy một máy bay chiến đấu đã bị bắn trúng bởi một quả tên lửa. Dường như đây là 1 chiếc tiêm kích F-15.

South Front dẫn nguồn tin từ truyền thông của phiến quân Houthi cho biết chiếc máy bay này dường như bị 1 quả tên lửa R-27T được sản xuất từ thời Liên Xô bắn trúng. Trước đó, hồi tháng 11 năm ngoái, liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu phát hiện rằng phiến quân Houthi đã cố gắng hoán cải tên lửa không đối không R-27T thành phiên bản tên lửa đất đối không.

Quân Houthi vừa bắn hạ tiêm kích F-15 Saudi Arabia bằng tên lửa độc? - Ảnh 1.

Tên lửa R-27T vừa được phiến quân sử dụng để ngắm bắn vào chiếc máy bay không xác định trên

Tên lửa R-27T sử dụng đầu dò hồng ngoại, có khả năng bắn và quên, nhờ vậy nó dễ dàng hoán cải thành tên lửa đất đối không.

Tầm bắn của dòng tên lửa này là 70km khi phóng từ trên không, tuy nhiên, nếu phóng từ mặt đất thì chắc chắn tầm bắn sẽ giảm xuống tương đối.

Hiện nay liên minh do Saudi Arabi dẫn đầu chưa bình luận gì về vụ việc này, dường như chiếc máy bay tiêm kích (được cho là F-15) đã cố gắng quay về căn cứ thành công hoặc đã rơi xuống đất ở trong khu vực liên minh kiểm soát.

Đây là lần thứ 2 phiến quân Houthi công bố đã bắn trúng tiêm kích F-15 của Không quân Hoàng gia Saudi Arabia trên vùng trời Yemen kể từ đầu năm đến nay. Trước đó, hôm 08/01//2018, phiến quân Houthi cũng tuyên bố đã bắn trúng 1 máy bay tiêm kích F-15 trên vùng trời thành phố Sanaa, Yemen.

Tiêm kích F-15 Saudi Arabia bị bắn rơi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại