Israel đang âm thầm chuẩn bị chiến tranh với Nga như thế nào?

Trung Phạm |

Israel đã lặng lẽ tiến hành một cuộc tập trận mô phỏng tình huống diễn ra một cuộc chiến tranh toàn diện với giả định có sự can thiệp của Nga ngăn cản Israel tấn công Syria.

Theo hãng tin Haaretz, cuộc tập trận đã được tổ chức vào tuần trước với sự tham gia của các sỹ quan cao cấp nhất thuộc Bộ Quốc phòng Israel cũng như toàn bộ đội ngũ tham mưu trưởng các quân binh chủng để đảm bảo giành thắng lợi tuyệt đối nếu xảy ra một cuộc chiến với Hezbollah, lực lượng vũ trang đồng minh với Iran ở Lebanon.

Cụ thể, Israel đã chuẩn bị cho kịch bản nếu chiến tranh xảy ra với Hezbollah tại Lebanon quân đội Israel cũng sẽ buộc phải dàn quân cho các mặt trận khác, mà nhiều khả năng nhất là Syria, nơi Hezbollah đang duy trì một sự hiện diện quân sự hùng hậu.

"Trong suốt quá trình diễn tập, chúng tôi đã nghiên cứu tới rất nhiều tình huống với sự hiện diện của Nga ở Syria", một sỹ quan cao cấp của IDF cho biết.

"Chúng tôi luyện tập tất cả những gì có thể phối hợp được với người Nga, và tất nhiên cả những gì không thể. Chúng tôi sẽ hành động để không làm ảnh hưởng tới các lợi ích của Nga trong khu vực. Thế nhưng, sẽ có những tình huống không thể tránh khỏi".

Cuộc tập trận giới hạn ở cấp chỉ huy, nghĩa là không có sự tham gia thực tế của các binh lính. Mục đích chính là nhằm nghiên cứu và đánh giá tất cả các kịch bản chiến tranh có thể xảy ra, trong đó có cả những tình huống hàng trăm người Israel bị thiệt mạng và khủng bố tập kích các thành phố của Israel.

Cũng trong tuần trước, IDF đã kết thúc 2 cuộc tập trận quân sự lớn, trong đó cuộc diễn tập chung với Mỹ mang tên Juniper Cobra có sự tham gia của hàng ngàn lính Mỹ.

Theo Haaretz, Thiếu tướng Yair Golan là người chịu trách nhiệm hoạch định cuộc tập trận này, cũng ở cấp chỉ huy nhưng ít rầm rộ hơn. Tình huống mở màn bằng cuộc chiến tranh cường độ cao với Hezbollah ở Lebanon rồi sau đó lan sang cả Syria và Dải Gaza.

"Đây là những cuộc diễn tập quy mô lớn nằm trong kế hoạch sẵn sàng chuẩn bị cho chiến tranh của chúng tôi", Golan nói. "Cuộc tập trận được đẩy tới điểm kịch tính khi Israel có hơn 100 người thương vong, cả dân sự và quân sự".

Israel đang âm thầm chuẩn bị chiến tranh với Nga như thế nào? - Ảnh 1.

Hình ảnh cuộc tập trận Juniper Cobra năm 2014

Theo kênh truyền thông độc lập Anti-Media, năm ngoái Israel cũng từng tiến hành nhiều hoạt động quân sự chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lớn với Hezbollah và đã tính tới kích bản kéo theo sự tham gia của Nga.

"Điểm mấu chốt cần lưu ý là, phản ứng trước quyết định dùng tên lửa Tomahawk tấn công Syria của Tổng thống Donald Trump vào tháng 4/2017, Nga, Iran và Hezbollah đã cùng đưa ra tuyên bố chung cảnh báo, nếu một vụ việc tương tự tiếp tục diễn ra, các đồng minh của Syria sẽ đáp trả bằng sức mạnh. Liên minh này đặt Nga đứng về phía Hezbollah", Anti-Media viết.

Nga đã đe dọa phủ quyết bất kỳ nghị quyết nào của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc coi Hezbollah là một tổ chức khủng bố. Moscow cũng gián tiếp cảnh báo Israel không được tấn công lực lượng Iran ở Syria, lên án các bên phi phạm luật pháp quốc tế và xâm hại chủ quyền của Syria – lời ám chỉ ngầm dành cho Israel và Mỹ.

Rõ ràng, Nga là một nhân tố có phần khó đoán định nếu Israel quyết định can thiệp bằng vũ lực mạnh mẽ hơn vào cuộc xung đột Syria.

Có thể thấy rõ điều này qua việc Chính phủ Nga gần đây đã gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Mỹ rằng, Moscow sẽ không dung thứ bất cứ cuộc tấn công nào vào Damascus đe dọa tới tính mạng của người Nga và Quân đội Nga sẽ đáp trả ngay lập tức.

“Vòm sắt” của Israel đánh chặn thành công tên lửa của Hamas

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại