Kinh hãi trước Drone và UAV "sát thủ", Mỹ tung độc chiêu đối phó tập kích?

Hoài Giang |

Nếu đề xuất của Cục Hàng không Liên bang Mỹ được thông qua, tất cả Drone/UAV bay trên bầu trời nước Mỹ và "phi công điều khiển từ xa" đều có thể bị nhận dạng.

Ngày 26/12, tờ The Wallstreet Journal dẫn nguồn Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết họ đã đệ trình lên chính phủ một đề xuất về việc bắt buộc máy bay không người lái (Drone/UAV) tư nhân phải thiết lập một "căn cước điện tử".

Dự kiến trong vòng 3 năm tới toàn bộ UAV bay trên bầu trời Hoa Kỳ đều có thể "xác định danh tính" thông qua một thiết bị nhận dạng từ xa. Đây là một phần trong các nỗ lực đảm bảo an toàn hàng không cũng như thực thi pháp luật của FAA.

Đề xuất hiện tại sẽ yêu cầu các Drone/UAV tư nhân phải bổ sung thiết bị nhận dạng từ xa nặng khoảng 250 gam. Các quan chức Mỹ tuyên bố rằng thiết bị mới giúp phát hiện các mối đe dọa tiềm ẩn và do đó cho phép lực lượng an ninh xử lý ngay trước khi khủng hoảng có thể diễn ra.

Kinh hãi trước Drone và UAV sát thủ, Mỹ tung độc chiêu đối phó tập kích? - Ảnh 1.

Một Drone do nhóm khủng bố IS lắp ráp và các trái "bom" tự chế.

Đề xuất của FAA sẽ phải chịu thời gian xem xét trong vòng hai tháng trước khi phán quyết cuối cùng được thông qua.Bộ trưởng Giao thông Eileen Chao bình luận:

"Các kỹ thuật nhận dạng từ xa sẽ tăng cường khả năng bảo đảm an toàn và giữ gìn an ninh. Nó cho phép các cơ quan (hàng không) liên bang xác định danh tính máy bay không người lái bay trong phạm vi và quyền hạn của họ".

Theo đề xuất, các quan chức an ninh có thể sử dụng thiết bị để xác định danh tính của Drone/UAV và danh tính của phi công.

Dựa vào dữ liệu nói trên, các cơ quan an ninh Mỹ sẽ đưa ra quyết định phải thực hiện các biện pháp để "giảm bất kỳ rủi ro nào đối với đảo đảm an toàn và giữ gìn an ninh" hay không.

Động thái này được đưa ra giữa những nỗ lực của các công ty lớn như Amazon đang sử dụng Drone/UAV này để vận chuyển hàng hóa tới tay khách hàng.

Nhà sản xuất máy bay không người lái khổng lồ Trung Quốc DJI hoan nghênh đề xuất này của FAA và cho rằng nó có thể cho phép Drone/UAV được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động có tính chất phức tạp.

Vào năm 2015, FAA đã siết chặt quản lý với các máy bay không người lái có cân nặng từ 0,2 kg đến 25kg, yêu cầu chủ các thiết bị drone phải đăng ký sử dụng thiết bị.

Do Drone/UAV là một ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng, đặc biệt là ứng dụng trong vận tải ở Mỹ, hiện tại khoảng 1,5 triệu Drone/UAV và 160.000 "phi công điều khiển từ xa" trên lãnh thổ Hoa Kỳ đã đăng ký với FAA.

Đề xuất được thông qua sẽ giúp FAA hành động chống lại các hoạt động trái pháp luật cũng như các đe dọa khác như tấn công khủng bố (drone đã trở thành vũ khí của IS ở Iraq và Syria) hoặc các cuộc tập kích đường không (UAV tấn công các cơ sở dầu mỏ Arab Saudi tháng 9/2019).

Trong quá khứ, các UAV tấn công thô sơ của IS đã gây thiệt hại nặng cho quân chính phủ Syria, có thể ví dụ như kho vũ khí tại sân vận động Deir Ezzor năm 2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại