Không kích khiến 8 lính Syria bị thương, Israel vẫn “im hơi lặng tiếng"

Minh Thu |

Các đợt không kích nhằm vào thủ đô Damascus vào rạng sáng ngày 6/2 khiến 8 binh sĩ quân đội Syria bị thương nhưng cho tới nay, Israel vẫn chưa lên tiếng bình luận.

Sputnik dẫn nguồn tin từ quân đội Syria cho hay, 8 binh sĩ quân chính phủ đã bị thương và thiệt hại về vật chất được ghi nhận sau các đợt không kích của không quân Israel nhằm vào thủ đô Damascus cũng như những thành phố khác của Syria vào rạng sáng ngày 6/2.

Tuy nhiên, truyền thông Syria khẳng định hệ thống phòng không của quân đội Syria đã bắn hạ phần lớn tên lửa của Israel trước khi chúng kịp lại gần mục tiêu.

Nguồn tin cho biết thêm, các chiến đấu cơ Israel đã tiến hành hai đợt không kích. Đợt không kích thứ nhất xảy ra vào lúc 1h12’ (giờ địa phương) nhằm vào các cơ sở quân sự gần thủ đô Damascus. Đợt không kích thứ hai xảy ra vào lúc 1h41’ nhằm vào khu vực Daraa và Kuneitra ở phía nam Syria.

Nguồn tin từ quân đội Syria xác nhận các vụ không kích được chiến đấu cơ Israel thực hiện từ cao nguyên Golan và từ phía nam không phận Lebanon. Lâu nay, không quân Israel thường xuyên sử dụng không phận Lebanon để tiến hành không kích nhằm né tránh hệ thống phòng không của Syria.

“Các hệ thống phòng không Syria đã tiêu diệt hàng loạt tên lửa thù địch. Hành động của Israel sẽ không thể bảo vệ các tay súng khủng bố ở Idlib và Aleppo khỏi bị hủy diệt”, nguồn tin nhấn mạnh.

Trong khi đó, quân đội Israel vẫn chưa lên tiếng bình luận sau vụ tấn công vào Syria hôm 6/2. Phát ngôn viên quân đội Israel Jonathan Conricus cho hay, ông “sẽ không bình luận về thông tin được các phương tiện truyền thông đăng tải liên quan tới những diễn biến ở Syria”.

Còn theo truyền thông Syria, các mục tiêu nằm trong đợt không kích của Israel gồm quận Mezzah của thủ đô Damascus, nơi hoạt động của sân bay quân sự Al-Mezzah.

Một mục tiêu khác là vị trí hoạt động của Lữ đoàn 75 của quân đội Syria nằm gần với làng Brigade và Trung tâm Nghiên cứu khoa học ở Jamaria.

Trong những năm gần đây, Israel đã cho tiến hành hàng trăm đợt không kích vào Syria. Israel nhấn mạnh mục tiêu của các đợt không kích là nhằm vào quân đội Iran cũng như những lực lượng được Iran hậu thuẫn hoạt động ở Syria vốn bị xem là mối đe dọa với Israel.

Chính quyền Damascus đã nhiều lần lên tiếng phản đối hành động của Israel và cáo buộc không quân Israel có hành động thù địch cũng như xâm phạm không phận của Syria.

Đáng nói, các đợt tấn công của Israel nhằm vào Syria đã giảm mạnh kể từ tháng 10/2018, thời điểm quân đội Syria tiếp nhận các hệ thống phòng không S-300 từ Nga.

Ngoài không kích vào Syria, Israel cũng đẩy mạnh tấn công chống lại các lực lượng bị quy kết được Iran hậu thuẫn ở Lebanon, dải Gaza và Iraq. Tuy nhiên, Israel hiếm khi thừa nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công ở nước ngoài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại