Iran tiết lộ quá trình chuẩn bị tên lửa tấn công Mỹ: Đòn đột kích bất ngờ từ dưới lòng đất

Trà Khánh |

Theo một đoạn video được hãng thông tấn IRIB công bố, các tên lửa Iran sử dụng để tấn công căn cứ Mỹ hôm 8/1 được cất giấu bên trong một "thành phố ngầm" dưới lòng đất.

Hôm nay 9/1, hãng thông tấn nhà nước IRIB của Iran đã cho công khai đoạn video ghi lại quá trình Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chuẩn bị tên lửa đạn đạo cho cuộc tấn công vào hai căn cứ của Mỹ ở Iraq rạng sáng 8/1.

Từ hình ảnh của đoạn video cho thấy, tên lửa của Iran được cất giấu bên trong một căn cứ ngầm dưới lòng đất, mà theo cách gọi của Iran là "thành phố tên lửa".

Tuy vị trí của "thành phố" này không được IRIB tiết lộ, nhưng vẫn có thể đoán được nó nằm sâu bên trong lòng một dãy núi, nhằm tránh các cuộc tấn công từ bên ngoài.

Iran tiết lộ quá trình chuẩn bị tên lửa tấn công Mỹ: Đòn đột kích bất ngờ từ dưới lòng đất - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo Qiam-1 được phóng đi từ một căn cứ ngầm của Iran, tấn công các mục tiêu của Mỹ ở Iraq hôm 8/1 vừa qua. Ảnh: IRIB.

Theo thông tin được Iran công khai họ sử dụng hai loại tên lửa đạn đạo Fatej-313 và Qiam-1 để tấn công các căn cứ Mỹ, trong đó các tên lửa Qiam-1 được phóng đi từ các hầm ngầm trong dưới lòng đất. Quá trình lắp ráp Qiam-1 để tấn công căn cứ Mỹ cũng xuất hiện trong đoạn video của IRIB

Được biết, trong cuộc tấn công bằng tên lửa vào hai căn cứ không quân Al-Assad và Erbil của Mỹ ở Iraq, IRGC đã sử dụng tới 22 quả tên lửa.

Trong tổng số 22 tên lửa bắn đi có tới 17 quả nhắm vào Al-Assad nhưng chỉ có 10 tên lửa trong số này đến được đích. Số tên lửa tấn công Erbil chỉ là 5 quả, một quả đến được đích, ba quả bị phòng không Mỹ bắn hạ và một quả rơi khi chưa tới mục tiêu.

Xác tên lửa Iran được tìm thấy gần căn cứ Erbil chính là của Qiam-1.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 8/1, cả thế giới chấn động khi IRGC phóng 22 tên lửa tấn công đồng thời vào hai căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở Iraq là Al-Assad và Erbil, nhằm trả thù cho cái chết của Thiếu tướng Qasem Soleimani. Trong hai căn cứ trên, Al-Assad chịu thiệt hại nặng nhất.

Fateh-313 là biến thể mới nhất trong gia đình tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fateh do Iran tự phát triển. So với các phiên bản trước đó Fateh-313 có tầm bắn xa hơn lên đến 500km.

Còn về Qiam-1, nó cũng là một dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn được Iran phát triển từ các bản sao của tên lửa đạn đạo Hwasong-6 do Triều Tiên chế tạo, tất cả các mẫu tên lửa trên đều được thiết kế dựa trên tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud-C của Liên Xô. Qiam-1 có tầm bắn vào khoảng 750km, với sai số so với mục tiêu là 500m

Iran công bố quá trình Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chuẩn bị cho cuộc tấn công căn cứ Mỹ hôm 8/1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại