Iran sẵn sàng điều chiến hạm hộ tống tàu chở dầu vừa được thả

Hòa Bình |

Chính quyền Iran tuyên bố sẵn sàng cử chiến hạm hộ tống tàu Grace 1 vừa được phóng thích.

Theo hãng tin Mehr, Tư lệnh Hải quân Iran - Đô đốc Hossein Khanzadi cho hay, Tehran sẽ sẵn sàng gửi chiến hạm đến hộ tống tàu chở dầu Grace 1 vừa được chính quyền Gibraltar phóng thích hôm thứ Năm.

"Chúng tôi không có kế hoạch gửi tàu tới Gibraltar để hộ tống Grace 1, tuy nhiên, ngay khi nhận được yêu cầu như vậy từ chính phủ Iran, Hải quân sẽ sẵn sàng gửi hạm đội của mình", - tướng Khanzadi nói.

Trước đó, hôm 4.7, chính quyền Gibraltar của Anh nghi ngờ tàu chở dầu Grace 1 của Iran vi phạm lệnh trừng phạt của EU đối với Syria.

Trong khi tiến hành cuộc điều tra, cảnh sát đã bắt giữ thuyền trưởng, trợ lý cao cấp và hai thành viên thủy thủ đoàn khác.

Ông Hamid Baeidinejad, Đại sứ Iran tại London, cho biết hôm thứ Năm rằng Grace 1 sẽ sớm rời Gibraltar.

Đối với Iran, việc trả tự do cho tàu chở dầu Grace 1 được cho là chiến thắng ngoại giao và sự thất bại trong chính sách của Nhà Trắng.

Hôm 17/8, tòa án Mỹ đã ban hành lệnh bắt giữ tàu chở dầu Grace 1, mà chính quyền Gibraltar vừa phóng thích trước đó.

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, tòa án Quận Columbia phán quyết rằng tàuGrace 1, tất cả dầu trên tàu và 995.000 USD đều phải bị tịch thu do vi phạm một số luật của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại